Trao quà từ thiện tới tận tay các hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 4-2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đại biểu Tổ số 1, Ðoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Ðồng Nai đến thăm, trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Ðồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu QH tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và trao quà Tết tặng 40 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, mỗi phần quà trị giá ba triệu đồng, gồm: Hai triệu đồng tiền mặt và một giỏ quà trị giá một triệu đồng.

Sáng 4-2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đại biểu Tổ số 1, Ðoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Ðồng Nai đến thăm, trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Ðồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu QH tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và trao quà Tết tặng 40 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, mỗi phần quà trị giá ba triệu đồng, gồm: Hai triệu đồng tiền mặt và một giỏ quà trị giá một triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, từ các nguồn tài trợ của doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Ðoàn đại biểu QH tỉnh Ðồng Nai đã tổ chức các đoàn đi thăm, trao 650 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

* Chiều 4-2, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn công tác, đại diện các doanh nghiệp đến thăm, chúc Tết và trao 500 phần quà tặng đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8. Ðại diện UBND thành phố cho biết, đồng bào Chăm hiện có khoảng 8.000 người, là một trong ba cộng đồng lớn của thành phố.

Những năm qua, đồng bào Chăm luôn thể hiện tinh thần yêu nước, các thế hệ đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố. Cộng đồng người Chăm ngày càng phát triển, hòa nhập với cộng đồng các dân tộc anh em khác, đời sống có nhiều thay đổi, khởi sắc, công ăn việc làm của đồng bào ổn định.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc Tết và tặng quà, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những năm qua, công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Chăm nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung luôn được Ðảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm để nâng cao đời sống của đồng bào; giữ gìn các nét đẹp văn hóa, bản sắc của mỗi dân tộc. Ðồng thời lưu ý, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng bào cần tăng cường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch để cùng thành phố và cả nước sớm đẩy lùi được đại dịch này.

* Sáng 4-2, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Vương Ðình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, công nhân, lao động tổng công ty. Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu Transerco phát huy kinh nghiệm thực hiện "nhiệm vụ kép" năm 2020; chủ động thích ứng với tình hình mới, nỗ lực cơ cấu lại sản xuất, tiết kiệm chi tiêu để vượt qua giai đoạn khó khăn. Transerco cần phát triển với tầm nhìn chiến lược dài hơi, tập trung xây dựng Hanoibus trở thành thương hiệu hàng đầu của Thủ đô gắn với những giá trị cốt lõi: Thông minh, hiện đại và chuyên nghiệp thể hiện ở tất cả các mặt từ con người, phương tiện đến quản lý, điều hành. Ðồng thời, tổng công ty cần đi đầu trong thực hiện hai quy tắc ứng xử mà thành phố đã ban hành; tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo người lái xe, phụ xe chuẩn mực về ứng xử, là hình ảnh đại diện của Thủ đô.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ nhằm bảo đảm "mạch máu" giao thông thành phố, đồng chí đề nghị tổng công ty chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, có phương án dự phòng, bảo đảm tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết. Bên cạnh đó, tạo điều kiện, chăm lo đời sống người lao động, nhất là những người trực Tết; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, xứng đáng.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã trích từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh hơn 300 triệu đồng để trao 1.000 suất quà tặng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Tiếp nhận từ Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam 610 suất quà trị giá hơn 610 triệu đồng dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Vũ Thư (Thái Bình). Dịp này, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tích cực tham gia cùng MTTQ các cấp để có thêm nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện vì người nghèo. Riêng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động gần 200 doanh nghiệp được hơn 33.500 suất quà tặng, với tổng giá trị hơn 13,4 tỷ đồng. Hiệp hội đã phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tổ chức các chương trình trao quà từ thiện tới tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương.

* Chiều 4-2, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam tổ chức tiếp nhận hỗ trợ kinh phí hai tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tặng công nhân, lao động (CNLÐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Năm nay, do dịch Covid-19, rất nhiều lao động ở lại địa phương nơi họ lao động, sản xuất đón Tết. Tổng LÐLÐ Việt Nam đang chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm không để CNLÐ nào không có Tết. Ðến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, các cấp công đoàn đã dành gần 1.200 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật) chăm lo Tết cho CNLÐ trong cả nước.

* Ngày 4-2, LÐLÐ tỉnh An Giang phối hợp Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức gặp gỡ, tặng quà CNLÐ hoàn cảnh khó khăn thuộc các công ty đang hoạt động tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, gồm 805 phần quà tặng đoàn viên công đoàn 600 nghìn đồng/suất, quà dành cho người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn 500 nghìn đồng/suất. Từ ngày 4 đến 6-2, LÐLÐ tỉnh thực hiện Chương trình "Tết sum vầy" trao 300 suất quà tặng 300 đoàn viên công đoàn và trao năm căn nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên công đoàn khó khăn.

* Nhân đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, thừa ủy quyền của Ban Biên tập Báo Nhân Dân, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại tỉnh Thanh Hóa đến thăm, tặng quà: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phang, ở xã Quảng Phúc; thương binh Ðồng Văn Hán, ở xã Quảng Khê, cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học Lê Văn Dểnh, ở xã Quảng Trung, cựu chiến binh nghèo Ðoàn Công Miên, ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Tại các nơi đến thăm, tặng quà, đại diện Báo Nhân Dân, gửi lời chúc sức khỏe cùng tấm lòng, tình cảm của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Báo Nhân Dân tới các gia đình; đồng thời mong các gia đình chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đón Tết, vui Xuân đầm ấm, an toàn, hạnh phúc, giàu nghị lực vượt khó, góp sức cùng Ðảng bộ, quân và dân trong tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đến thăm, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Vận, ở thôn 8, xã Ðông Ninh, huyện Ðông Sơn; trao quà Tết tặng 20 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thạch Thành và huyện Ngọc Lặc. Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp MTTQ thị xã Nghi Sơn đến thăm, trao tặng 165 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường: Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Thượng, Hải Yến, Nghi Sơn. Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách ở 10 xã, thị trấn của huyện Nga Sơn. Công ty cổ phần Xây dựng và Ðầu tư phát triển nông thôn miền Tây tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương - lan tỏa nhân ái", trao hơn 600 suất quà, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm như: gạo nếp, bánh kẹo, mứt, mì chính, miến, đường... tặng người nghèo ở 21 xã, thị trấn thuộc huyện Thọ Xuân.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/trao-qua-tu-thien-toi-tan-tay-cac-ho-ngheo-can-ngheo-634472/