Trao quà Tết cho người dân

Sáng 12/1, UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Công ty TAIEASY đến từ tỉnh Đồng Nai, tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn huyện nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

HẢI ĐOÀN 129, QUÂN CẢNG SÀI GÒN

Thăm, kiểm tra và tặng quà Tết tại các âu tàu, làng chài thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)

Từ ngày 2 đến 12/1, Đoàn công tác của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn do Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà Tết tại Trung tâm Hậu cần kỹ thuật (HC-KT) thị trấn Trường Sa; Trung tâm HC-KT Đảo Sinh Tồn; và Làng chài Tốc Tan, Làng chài Núi Le huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Gặp mặt cán bộ, nhân viên ở các âu tàu, làng chài tại huyện đảo Trường Sa, Thượng tá Phạm Văn Quý đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên các Trung tâm âu tàu và làng chài trong năm 2019 và những năm vừa qua, đặc biệt đã kịp thời hỗ trợ ngư dân trong phòng tránh thiên tai, bão lụt và sửa chữa, khắc phục sự cố tàu cá của ngư dân... Tiếp đó đoàn công tác của Hải đoàn 129 tiến hành kiểm tra các công trình do các Trung tâm âu tàu và Làng chài quản lý, vận hành.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các công trình do các Trung tâm và làng chài quản lý sau mùa mưa bão đều hoạt động tốt, 100% cán bộ, nhân viên yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xung phong ở lại công tác, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ và tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển làm ăn kinh tế.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác tổ chức thắp hương, tưởng niệm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền tại quần đảo Trường Sa và đến thăm, động viên, tặng 60 phần quà Tết cho các lực lượng ở thị trấn Trường Sa, đảo Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi Le và các hộ dân đang sinh sống ở thị trấn Trường Sa, đảo Sinh Tồn tạo không khí vui tươi, gắn chặt tình đoàn kết quân dân giữa đất liền với quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Theo đó, 1.000 suất quà đã được trao tặng cho người dân, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng (bao gồm 400 ngàn đồng tiền quà và 200 ngàn đồng tiền mặt). Tổng giá trị quà tặng trong đợt này là 600 triệu do Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty TAIEASY quyên góp ủng hộ và trao tặng. (Kim Hồng)

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, nhân viên làng chài Núi Le.

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, nhân viên làng chài Núi Le.

●Ngày 12/1, chùa Hưng Hòa, thị trấn Đất Đỏ, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ xã hội huyện tổ chức lễ hội đập heo đất, lấy tiền chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Sau 6 tháng phát động và được sự hưởng ứng nhiệt tình, phật tử chùa Hưng Hòa đã nuôi hơn 100 con heo đất, với số tiền hơn 106 triệu đồng. Số tiền này, thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ, chùa Hưng Hòa sẽ tổ chức tặng quà cho các đối tượng bảo trợ nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Được biết đây là lần thứ 14, chùa Hưng Hòa phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ tổ chức đập heo đất, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. (Tuấn Vũ)

●Ngày 12/1, Đoàn phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT và Đồn Biên phòng Chí Linh, BĐBP tỉnh cùng các đơn vị kết nghĩa phối hợp tổ chức chương trình “Gói bánh chưng mừng Đảng-mừng Xuân Canh Tý 2020” trao tặng cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và đoàn viên thanh niên đã gói được hơn 50 cái bánh chưng và dành tặng 5 phần quà trị giá 2,5 triệu đồng để trao cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ thuộc địa bàn phường Rạch Dừa.

Dịp này, hơn 200 GV, HS và PH Trường TH Phước Thắng (phường 11, TP. Vũng Tàu) tổ chức gói bánh chưng tặng HS nghèo. Dự kiến, 360 chiếc bánh chưng của chương trình sẽ được trao tặng cho HS nghèo vào sáng thứ Hai (13/1) trong chương trình “Tết ấm-Xuân vui” của nhà trường. (Quang Anh - Văn Danh - Mai Thắng)

●Trước đó, tối 11/1, tại KCN Mỹ Xuân A2 (TX. Phú Mỹ), Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Mừng Xuân, ơn Đảng” năm 2020. Chương trình thu hút 1.500 công nhân lao động (CNLĐ).

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết, Chương trình “Tết sum vầy” là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2016. Chương trình được tổ chức rộng khắp trên cả nước nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của DN trong việc giúp người lao động có cái Tết sum vầy, đầm ấm bên người thân và gia đình.

Tại chương trình, Công đoàn các KCN tỉnh đã tặng 1.500 suất quà (150 ngàn đồng/suất) cho CNLĐ; tặng 1.250 suất quà (600 ngàn đồng/suất) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị DN nợ lương, nợ bảo hiểm... với tổng trị giá 750 triệu đồng; tặng 24 vé xe về quê ăn Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH TMDV Đầu tư phát triển Khải Minh phối hợp với Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức gian hàng giảm giá phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho CNLĐ. (Phi Dũng)

●Tối 11/1, tại nhà hát Long Điền, Trường THCS Văn Lương (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ Văn Lương tiếp bước cha anh” lần thứ 9 nhằm gây quỹ học bổng giúp HS có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Chương trình đã nhận được số tiền hơn 75 triệu đồng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh, các GV và các em HS của nhà trường. Nhà trường đã trao 50 suất quà Tết (900 ngàn đồng/suất, trong đó có 400 ngàn đồng tiền mặt) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Tổng chi phí tặng quà khoảng 45 triệu đồng do ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và Ban đại diện Hội PHHS của trường tài trợ, đóng góp. (Nguyễn Tuyền)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202001/trao-qua-tet-cho-nguoi-dan-889415/