Trao quà Tết cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Tháp

Ngày 31/01 Đoàn công tác gồm ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ nội vụ; ông Đặng Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác xã hội T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ nội vụ tặng quà hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Duy

Tại đây, Đoàn đã trao 100 suất quà tết (600 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị 60 triệu đồng, số tiền này trích từ nguồn vận động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Đặng Minh Tiến tặng quà hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Tân Hòa, Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Duy

Trước đó ngày 30/1, đoàn công tác gồm ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; ông Đặng Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác xã hội T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có chuyến thăm và tặng 300 suất quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Trà Vinh. Trong đó Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 100 suất quà (600 ngàn đồng/suất) tại phường 8, TP. Trà Vinh), tổng kinh phí tặng quà khoảng 200 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 100 suất quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại phường 8, TP. Trà Vinh. Ảnh: Lê Duy

Trần Trung – Lê Duy

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/trao-qua-tet-cho-ho-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-tinh-dong-thap-18107