Trao nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 25-5, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tình nghĩa cho đồng chí Hoàng Văn Thanh, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Pác Năm, tỉnh Bắc Kạn thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trước đó, được biết gia đình đồng chí Thanh thường xuyên phải đi thuê nhà ở, thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả đó, Công an tỉnh đã trích 15 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình để hỗ trợ, đồng thời báo cáo Bộ Công an và được Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND để xây dựng nhà ở cho đồng chí Hoàng Văn Thanh. Số tiền hỗ trợ trên cùng với sự tích cóp của gia đình, sau một thời gian, căn nhà cấp 4 đã hoàn thành với diện tích 100m2 được đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ trao tặng, Bộ Công an ủy quyền cho Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh chuyển hỗ trợ thêm cho gia đình số tiền 5 triệu đồng.

Tại lễ trao tặng, đồng chí Hoàng Văn Thanh vô cùng vui mừng, cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của Bộ Công an và của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn. Với hoạt động chung sức, giúp đỡ CBCS có hoàn cảnh khó khăn xây nhà tình nghĩa đã giúp cho CBCS của Công an tỉnh vơi bớt được khó khăn, nhất là về nhà ở, yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ công tác.

l Ngày 25-5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Hồ Văn Sung, nhân viên hợp đồng công tác tại Đội xe, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Sung là con trai liệt sỹ Hồ Văn Thóc, hy sinh năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Sung đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Chí, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được khởi công vào ngày 13-4, sau 40 ngày thi công, ngôi nhà được hoàn thành với tổng diện tích 45m2, kết cấu nhà cấp 4, mái tôn chống nóng, trần thạch cao, nền lát gạch ceramic, cửa nhôm kính cường lực và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí đầu tư là 160.000.000 đồng. Nguồn kinh phí từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an tỉnh, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên ủng hộ và từ các nguồn xã hội hóa.

Trước đó, đoàn do Đại tá Nguyễn Tấn Chí làm Trưởng đoàn đến thắp hương liệt sỹ Hồ Văn Thóc, thăm, tặng quà cho vợ liệt sỹ là bà Nguyễn Thị Bé, 85 tuổi (mẹ đồng chí Hồ Văn Sung). Đây là hoạt động mang ý nghĩa rất to lớn nhằm tri ân những anh hùng liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thể hiện nghĩa tình đồng đội trong lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/trao-nha-tinh-nghia-cho-can-bo-cong-an-co-hoan-canh-kho-khan-546970/