Trao nhà mới cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần

Ngày 19/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khánh thành nhà mới cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần tại thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Phúc trao quà cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần. Ảnh: PV

Thầy giáo Đặng Quang Thuần sinh năm 1941 quê quán xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, thầy bắt đầu tham gia dạy tại bổ túc văn hóa tại huyện Ninh Giang rồi chuyển về tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục tại huyện Gia Lộc.

Gần 40 năm tham gia công tác, thầy giáo Đặng Quang Thuần đã có nhiều cống hiến cho nền giáo dục của tỉnh. Đến khi về hưu, thầy Thuần tiếp tục tham gia Hội Khuyến học huyện Gia Lộc và có nhiều sáng kiến, đóng góp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Với những đóng góp xuất sắc trong công tác giáo dục, thầy Thuần đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, huân, huy chương cao quý như danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1964, Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Nhà giáo Nhân dân năm 2002. Thầy là Anh hùng Lao động duy nhất trong ngành Giáo dục của tỉnh Hải Dương.

Hoàn cảnh Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần rất khó khăn. Gia đình sống trong ngôi nhà được xây từ năm 1985, đã xuống cấp, không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới.

Nhằm tri ân công lao đóng góp của Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã đứng ra vận động và kêu gọi sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng một ngôi nhà mới cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần.

Với số tiền gần 500 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và người thân nhà giáo Đặng Quang Thuần, đến nay ngôi nhà có diện tích 90m2 lợp mái ngói đỏ, lát gạch hoa, công trình vệ sinh khép kín đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Đặng Quang Thuần bày tỏ lời cảm ơn tới Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm để gia đình thầy được ở trong ngôi nhà mới khang trang ở những năm cuối đời.

Lê Phương

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/trao-nha-moi-cho-anh-hung-lao-dong-nha-giao-nhan-dan-dang-quang-thuan_t114c8n127167