Trao 'Nhà đồng đội' tặng Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh

Ngày 25-12, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ khánh thành 'Nhà đồng đội' cho đồng chí Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh (Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Xe tăng, Thiết giáp 202, Quân đoàn 1).

Dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Tư lệnh Quân đoàn 1. Cùng dự có các thủ trưởng, cán bộ Báo Quân đội nhân dân, Quân đoàn 1 và đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

 Báo Quân đội nhân dân và Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 trao quà tặng gia đình Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh.

Báo Quân đội nhân dân và Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 trao quà tặng gia đình Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh.

Công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội luôn được thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kế quả tích cực, qua đó đã góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình đồng chí, đồng đội và truyền thống, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Hoạt động này những năm qua được cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung và Quân đoàn 1 nói riêng nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi nhận được hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Báo Quân đội nhân dân, Quân đoàn 1 đã chọn gia đình Đại úy Hoàng Văn Chinh để xây dựng “Nhà đồng đội”.

Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh có điều kiện, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Bố đẻ bị ung thư, đã mất cuối năm 2018, mẹ vợ bị bệnh tim và đã cắt bỏ một quả thận nên đau yếu quanh năm. Bản thân Đại úy Hoàng Văn Chính bị suy thận phải thường xuyên điều trị.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Ngày 8-9-2019, công trình đã được khởi công xây dựng tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình theo bản thiết kế hiệp đồng của gia đình với tổng diện tích sử dụng là 150m2, loại nhà cấp 4, dự kiến tổng số tiền là 350 triệu đồng (trong đó Báo Quân đội nhân dân hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình 120 triệu đồng, phần còn lại là vay mượn). Quá trình triển khai xây dựng, ngoài lực lượng thợ của gia đình, Lữ đoàn Xe tăng, Thiết giáp 202 thành lập một tổ thợ xây của đơn vị gồm 15 đồng chí, kết hợp cùng lực lượng xây dựng của gia đình tham gia với hơn 500 ngày công. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi “Nhà đồng đội” đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, an toàn, chất lượng tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Quốc Hóa, Phó chính ủy Quân đoàn 1 nhấn mạnh: Sự hỗ trợ về tài chính, nhân lực và ngày công để xây dựng ngôi nhà tuy không lớn nhưng có ý nghĩa lớn, thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện giúp đỡ chân thành của Báo Quân đội nhân dân, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng, Thiết giáp 202 và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đối với gia đình đồng chí Hoàng Văn Chinh. Góp phần giúp đồng chí Chinh ổn định cuộc sống, an tâm tư tưởng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao chìa khóa cho gia đình Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh.

Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 và Báo Quân đội nhân dân mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn việc trao tặng “Nhà đồng đội” chính là cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; là sự quan tâm to lớn tới hậu phương quân đội trong giai đoạn hiện nay. Với sự cố gắng, đồng thuận cao, của các đơn vị, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ xây dựng được nhiều hơn nữa những ngôi “Nhà đồng đội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh bày tỏ sự cảm ơn của mình với Báo Quân đội nhân dân, Quân đoàn 1, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã hỗ trợ, trao tặng ngôi “Nhà đồng đội”. Đại úy QNCN Hoàng Văn Chinh xúc động: “Ngôi nhà là món quà có ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt dành cho gia đình, là động lực giúp tôi và gia đình vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những quân nhân mẫu mực, chấp hành và thực hiện nghiêm nghĩa vụ của người công dân địa phương”.

Tin, ảnh: HÀ DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/trao-nha-dong-doi-tang-dai-uy-qncn-hoang-van-chinh-606193