Trao nhà đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách tại Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm và tặng 16 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng và trao 4 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ chính sách, gia đình có công

với cách mạng tại huyện Quảng Xương. (Ảnh: Hương Diệp)

hân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 20/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hoa tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại Đài tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ Hàm rồng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với hy sinh to lớn của các Mẹ khi tiễn những người con lên đường, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Gửi tới các Mẹ và các anh những bông hoa tươi thắm nhất, thắp những nén hương thơm tưởng nhớ anh linh những người đã gửi lại xương máu nơi chiến trường, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, thế hệ người Việt hôm nay nguyện thấm nhuần những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các Mẹ, các anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, quyết tâm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, không phụ công gây dựng của các thế hệ cha, anh đi trước.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa với việc chăm lo cho đời sống gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn bình quân toàn tỉnh, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi những người chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ đã vượt qua nỗi đau thể xác, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng nhân dân cả nước luôn hướng về Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ bằng những tình cảm và sự tri ân sâu sắc nhất thông qua việc thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình, để mỗi gia đình đều thấy ấm lòng trong những ngày tháng 7 lịch sử.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, coi dòng máu cách mạng là sức mạnh để các thành viên trong gia đình vươn lên phát triển sản xuất và không để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền tới thế hệ trẻ ngày hôm nay về những ký ức hào hùng của dân tộc, từ đó tạo được sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân cả nước trong xây dựng quê hương; đồng thời huy động sự chung tay ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa để có thêm nguồn lực chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm và tặng 16 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng và trao 4 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Là mảnh đất gắn liền với những năm tháng khốc liệt của hai cuộc chiến tranh, hiện nay, Thanh Hóa có 329.824 đối tượng người có công, trong đó có 4.424 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 56.000 liệt sỹ; gần 46.000 thương binh, hơn 16.000 bệnh binh, 2.000 cán bộ lão thành cách mạng, gần 600 cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 300 ân nhân cách mạng./.

Hương Diệp

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/trao-nha-dai-doan-ket-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-tai-thanh-hoa-491071.html