Trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo xã biên giới Tân Xuân

Ngày 20/12, Văn Phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức trao 'mái ấm tình thương' cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Tân Xuân (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

"Mái ấm tình thương" lần này được trao cho chị Đinh Thị Thanh, sinh năm 1972, ở bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những hoạt động của tập thể cán bộ, phóng viên Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam hưởng ứng Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động.

Chị Đinh Thị Thanh (thứ 2, từ phải sang), nhận Mái ấm tình thương và quà của Văn Phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng.

Chị Thanh là một hội viên phụ nữ nghèo ở Tân Xuân. Cách đây hơn 2 năm, chồng chị Thanh không may mắc bệnh hiểm nghèo mất và qua đời. Nhà vốn nghèo, khi chồng bị bệnh, chị phải chạy vạy để có kinh phí điều trị cho chồng. Vì thế, dù nhà đã cũ và dột nhưng chị không có tiền sửa chữa. Trong một trận lũ lớn, nhà chị đã bị sập. Chị và con gái út phải đi ở nhờ nhà người thân.

Thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Báo Phụ nữ Việt Nam cùng Văn phòng TƯ Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xã Tân Xuân. Hoạt động hỗ trợ diễn ra trong 3 năm. Năm 2018, sau khi khảo sát, 2 đơn vị đã quyết định tặng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Thanh, với số tiền 25 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phụ nữ Việt Nam quyên góp hằng năm dành để tặng mái ấm cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với số tiền hỗ trợ cùng với nguồn vốn vay của Hội LHPN xã và sự giúp đỡ về công sức của cộng đồng, chị Thanh đã có được ngôi nhà 3 gian khá khang trang.

“Trước đây mỗi khi mưa gió là mẹ con tôi không ngủ được, vì nhà dột nhưng từ nay thì không sợ điều này nữa rồi. Giá như giờ này chồng tôi còn sống, chắc anh ấy cũng vui lắm”, chị Thanh nói và nhìn về phía tấm ảnh của chị chụp cùng chồng mà chị mới treo lên tường. Tấm ảnh đó hơn 1 năm qua, vì không có nhà nên chị phải gói cẩn thận để nhờ ở nhà em trai chồng.

Nhân dịp này, 2 đơn vị còn tổ chức trao nhiều phần quà như chăn, quần áo ấm cho hội viên phụ nữ xã Tân Xuân. Đây là những đồ dùng được quyên góp từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - nhận hạnh phúc" 2018 do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện.

Cùng với mái ấm tình thương, 2 đơn vị còn tổ chức trao nhiều phần quà tới hội viên phụ nữ xã Tân Xuân.

Ngày 7/3/2018, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 nhằm huy động sự tham gia của các cấp Hội phụ nữ cả nước hướng về các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Sau 7 tháng triển khai, tổng kinh phí huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn được gần 27 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Hội. Đến nay, đã có 110 xã biên giới, hải đảo khó khăn được hỗ trợ từ chương trình này. Kết quả rất khả quan và mang tính bền vững, lâu dài.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/trao-mai-am-tinh-thuong-cho-phu-nu-ngheo-xa-bien-gioi-tan-xuan-post53187.html