Trào lưu nuôi thú cưng ở Nhật Bản

Người Nhật nổi tiếng yêu thích động vật và có rất nhiều gia đình xem chó mèo như một thành viên trong gia đình. Chúng được chủ đối xử như thể là con cái của họ.

Cửa hàng cho thú cưng.

Nhật Bản là thiên đường của thú cưng. Tại Tokyo không khó để bắt gặp những chú chó, mèo được chủ dắt đi dạo ở công viên, được mặc quần áo đẹp theo từng mùa, được ôm ấp vuốt ve... Ở đây có những suối nước nóng dành riêng cho thú cưng thư giãn và những spa chăm sóc sắc đẹp cho chúng.

Những con chó được mặc quần áo đẹp theo từng mùa

Vào dịp Giáng sinh và năm mới, các cửa hàng cung cấp bánh cho thú cưng mà cả chủ và chó đều có thể thưởng thức, như bánh chiffon với sữa chua, có phủ phô mai và cookie. Mỗi cái có giá khoảng 25 USD. Đối với trường hợp không dung nạp lactose của chó, sẽ có một loại bánh kem làm từ sữa đậu nành và khoai lang, trên mặt bánh có quả anh đào.

Hộp cơm năm mới dành cho thú cưng

Thú cưng còn được dành tặng hộp cơm osachi năm mới, nhìn không khác gì những hộp cơm cực kỳ tinh tế dành cho con người, trong đó tập hợp các món như trứng cuộn, thịt nai nấu ragu, thịt cừu nướng, gà nướng, cơm chiên dứa… ít muối, ít đường.

Đi dạo bằng xe đẩy.

Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi ai đó đưa những chú chó trên xe đẩy đi dạo. Các loại hình xe đẩy cho chó vì thế rất phong phú. Nhiều nhà hàng dành cho người thích chó mèo đang gia tăng ở Tokyo.

Truyền thống tạ ơn và cầu nguyện tại đền thờ ở Nhật Bản (như lễ Shichi-go-san dành cho trẻ em 3, 5 và 7 tuổi) vốn không được áp dụng đối với chó và các vật nuôi khác. Song, phong tục này nay đã thay đổi, thậm chí số lượng thú nuôi được đưa tới các ngôi đền từ lâu đã vượt quá số trẻ em trong những dịp tạ ơn.

Tại Nhật Bản, các dịch vụ cung cấp cho thú cưng ngày một gia tăng và xa xỉ đến mức "không tưởng". Chi phí cho mỗi buổi lễ truyền thống Shichi-go-san cho thú cưng là hơn 50 USD, chi phí một tang lễ "tươm tất" cho thú cưng lên tới 1.000 USD.

Ước tính tổng giá trị ngành công nghiệp thú cưng Nhật Bản đạt tới hơn 10 tỷ USD/năm, bao gồm các chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, đưa chó mèo đi nghỉ dưỡng ở các khu du lịch, tắm suối nước nóng, tập yoga, hay thậm chí là thiết kế thời trang cho chó, mèo.

Hiện nay, tỷ lệ sinh tại đất nước mặt trời mọc đang giảm một cách đáng kể và gây nên vấn đề nhức nhối trong xã hội Nhật là tình trạng già hóa dân số. Theo con số mà Chính phủ Nhật Bản công bố, số lượng người già trên 80 tuổi ở nước này đã vượt qua ngưỡng 10 triệu người. Ước tính, đến năm 2060, số người ở độ tuổi trên 65 sẽ chiếm 40% dân số Nhật Bản.

Nhiều người Nhật thay vì sinh con thì họ lại chọn nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng. Với họ việc nuôi một con vật đơn giản không gặp nhiều áp lực như nuôi một đứa trẻ. Chó, mèo cũng có thể đem lại cho họ cảm giác gần gũi và được yêu thương.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chuyen-la/954757/trao-luu-nuoi-thu-cung-o-nhat-ban