Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa cho đạo diễn Chou Soo Pong

Tối 29/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Vương Duy Biên đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho đạo diễn Chou Soo Pong (Singapore).

Thứ trưởng Vương Duy Biên (bên phải) trao Kỷ niệm chương cho đạo diễn Chou Soo Pong (giữa).

Đạo diễn Chou Soo Pong đã có “duyên nợ” gần 30 năm với sân khấu Việt Nam. Vị đạo diễn nổi tiếng người Singapore bắt đầu biết đến Việt Nam vào năm 1991, khi gặp nghệ sỹ balê Phạm Anh Phương tại Hàn Quốc.

Hai năm sau, ông có dịp đến Hà Nội tham gia hội thảo về tư liệu hóa nghệ thuật biểu diễn. Trong lần này, ông đã làm việc với NSND Lê Tiến Thọ, được mục sở thị nghệ thuật tuồng. Sau đó, ông còn trở lại Việt Nam tham gia hội thảo văn hóa phi vật thể và khám phá thêm về chèo, cải lương.

Đạo diễn Chou Soo Pong và các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam tại buổi công diễn ra mắt vở kịch "Hồng Lâu Mộng" tối 29/10.

Với những hiểu biết ngày càng được bồi đắp về sân khấu Việt Nam, đạo diễn Chou Soo Pong đã quyết định “yêu” và sau đó là “yêu say đắm”. Hiện tại, ông là giáo sư thỉnh giảng của Trường Đại học sân khấu Điện ảnh, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; tham gia rất nhiều Liên hoan, hội diễn quốc tế với tư cách là giám khảo có uy tín.

Cùng với đó, “gia tài” những vở diễn mà ông dàn dựng cho các đơn vị nghệ thuật của Việt Nam cũng dày lên cùng năm tháng: Vở “Đám cưới con gái chuột” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Dưới bóng đa huyền thoại” (Nhà hát Tuồng Việt Nam), “Con gà trống” (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh), “Kiều” (Khoa Cải lương, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh); “Kim Tử” (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội)… Và mới nhất là vở “Hồng Lâu Mộng” của Nhà hát Kịch Việt Nam, vở diễn chính thức lên sân khấu ngay sau lễ trao tặng này.

Tin, ảnh: PT/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/trao-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-van-hoa-cho-dao-dien-chou-soo-pong-20171030002224453.htm