Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho nhiều cán bộ Đoàn

Chiều 29/3, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT gặp mặt, tọa đàm và trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với bề dày truyền thống vẻ vang và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Thứ trưởng Sơn chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, không ngừng lớn mạnh, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là cánh tay phải đắc lực của Đảng.

Theo ông Sơn, năm 2020, hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025 với nhiệm và giải pháp cụ thể. “Bộ GD&ĐT đánh giá cao T.Ư Đoàn, tổ chức Đoàn các cấp tổ chức rất nhiều hoạt động sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, chăm lo phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng đánh giá cao phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”… của T.Ư Đoàn đang triển khai. Trong đó, đáng ghi nhận là chương trình “chia sẻ cùng thầy cô”, “Tri thức trẻ vì giáo dục”.

Ông Sơn bày tỏ mong muốn, hai đơn vị tiếp tục triển khai nhiều chương trình phối hợp hiệu quả, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm chân thành của lãnh đạo Bộ GD&ĐT dành cho Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn suốt thời gian qua.

Anh Huy cho rằng, chương trình phối hợp với Bộ GD&ĐT là một trong những chương trình phối hợp hiệu quả và thiết thực nhất của T.Ư Đoàn. Cách thiết kế chương trình phối hợp rất khoa học, cụ thể. Do vậy, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục gắn bó sâu sắc để triển khai thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, anh Huy cũng mong, Bộ GD&ĐT quan tâm đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn trong trường học nhằm tạo ra môi trường giáo dục toàn diện, để có được thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (bên trái) trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn. ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (bên trái) trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn. ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Dịp này, Bộ GD&ĐT cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 5 đồng chí là cán bộ thuộc ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Trần Sỹ Minh, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Thanh thiếu nhi T.Ư; anh Lương Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trao-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc-cho-nhieu-can-bo-doan-post1324082.tpo