Trao kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho Đại sứ Indonesia tại Việt Nam

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có buổi tiếp và trao kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi.

Buổi lễ có sự tham gia của: ông Nguyễn Đăng Tiến, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia; bà Nguyễn Lê Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Trọng Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Indonesia.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi.

“Trong nhiệm kỳ hơn 3 năm qua của Đại sứ Ibnu Hadi, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Indonesia đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước có sự phát triển mới. Tôi hết sức ấn tượng về những hoạt động rất tích cực, đa dạng từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, thể thao... của Đại sứ Ibnu Hadi và Đại sứ quán Indonesia", Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chia sẻ.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Ibnu, lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên có các chuyến thăm chính thức lẫn nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Indonesia năm 2017. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thăm chính thức Việt Nam năm 2018.

“Các thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước đã tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2014 - 2018 và giai đoạn 2018 – 2023", bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Đại sứ Ibnu Hadi đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia và nhiều cơ quan của Việt Nam triển khai các hoạt động hữu nghị như “Thi tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Sukarno đến Việt Nam”; “Hội thảo hợp tác hữu nghị nâng cao hiệu quả đầu tư Việt Nam-Indonesia” hoạt động văn hóa “From Indonesia to Vietnam with love”; Thi tiếng Indonesia; Asian Games Promotion Day; tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp và các Hội thành viên tổ chức: Giải Golf hữu nghị ASEAN mở rộng và Gala dinner “Sắc màu ASEAN” chào mừng kỷ niệm 50 năm ASEAN...

Đại sứ tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp tại các địa phương của Việt Nam (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh) với các doanh nghiệp của Indonesia; Thực hiện các dự án từ thiện nhân đạo cho các tỉnh, thành, địa phương của Việt Nam (Kon Tum...).

Cũng trong buổi lễ, Đại sứ Ibnu Hadi bày tỏ niềm vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”.

“Tôi rất vui khi năm cuối cùng của nhiệm kỳ cũng là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, cũng là mốc đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Indonesia và Việt Nam. Bất chấp những thách thức từ COVID-19, với sự tiến bộ vượt bậc của mình, Việt Nam đã thể hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và xây dựng một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tặng quà kỉ niệm cho phu nhân Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi.

Đại sứ Ibnu Hadi bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ kinh tế hai nước: “Kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt hơn 9 tỷ USD và mặc dù trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại song phương 9 tháng đầu năm 2020 đã đạt 5,73 tỷ USD. Sau khi kinh tế phục hồi, tôi tin rằng chúng ta tiếp tục hướng tới tổng kim ngạch thương mại 10 tỷ USD. Về đầu tư, Indonesia là một trong những nhà đầu tư lâu đời và đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế đến tháng 8/2020 là 590,29 triệu đô la Mỹ với 97 dự án. Indonesia đứng thứ 28 trong danh sách các quốc gia đầu tư vào Việt - Nam. Hiện tại, có hơn 30 công ty Indonesia đã và đang hoạt động tại Việt Nam".

Các khách mời chụp ảnh kỉ niệm.

Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa 15 quốc gia (trong đó có Việt Nam và Indonesia).

Đại sứ Ibnu cho biết, trong thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Indonesia và Việt Nam.

Phạm Lý - Thu Hoài

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trao-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-cho-dai-su-indonesia-tai-viet-nam-124121.html