Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Đại sứ Konstantin Vnukov khẳng định, khi trở về nước, dù ở cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga-Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga gắn Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga gắn Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 4/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc,” phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Hữu nghị tặng Đại sứ Konstantin Vnukov.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đánh giá cao vai trò, những đóng góp quan trọng của Đại sứ Konstantin Vnukov trong quan hệ hai nước.

Nhiệm kỳ của Đại sứ K.Vnukov từ năm 2015 đến nay đầy ắp các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Nổi bật là các chuyến thăm cấp cao của nguyên thủ hai nước, thúc đẩy ký kết được nhiều hiệp định, thỏa thuận liên chính phủ, liên bộ ngành, liên địa phương giữa Việt Nam-Liên bang Nga.

Hai bên triển khai được hàng trăm hoạt động thực chất, hiệu quả bao trùm toàn bộ các lĩnh vực trong mối quan hệ song phương nhân dịp Năm chéo Nga-Việt 2019 và Việt- Nga 2020.

Hiện nay, hai nước đang trao đổi về kế hoạch kéo dài thời gian Năm chéo Việt-Nga sang năm 2021 để có điều kiện triển khai tất cả các hoạt động đã bị gián đoạn do COVID-19; đề xuất thêm các hoạt động mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt-Nga.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Đại sứ Konstantin Vnukov cùng các cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã luôn đồng hành và hỗ trợ Liên hiệp Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong việc triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tạo nên thành công chung cho công tác đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga tin tưởng, với sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam, dù trên bất cứ cương vị nào, Đại sứ Konstantin Vnukov sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ quý báu cho Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga lên một tầm cao mới.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc,” Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết, 45 năm trong lĩnh vực ngoại giao, ông đã làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam là đất nước mà ông và gia đình dành nhiều tình cảm.

Đại sứ Konstantin Vnukov khẳng định, khi trở về nước, dù ở cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga-Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trao-ky-niem-chuong-tang-dai-su-lien-bang-nga-tai-viet-nam/680568.vnp