Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 220 đảng viên ở Vĩnh Long

Ngày 19/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5, khen thưởng Giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2019 và công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Văn Ân (xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm).

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Văn Ân (xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm).

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 220 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 31 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 167 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 đến 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui, niềm tự hào của toàn Đảng bộ. Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng, mà thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tin tưởng, với ý chí kiên trung, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

Bày tỏ vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Tạ Văn Công, đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng nhấn mạnh, đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 19/5 là một ngày vô cùng ý nghĩa - Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân có trách nhiệm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước ngày một phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2019 cho đại diện nhóm phóng viên Xây dựng Đảng, Báo Vĩnh Long.

Dịp này, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng khen thưởng các tác phẩm đạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2019. Theo đó, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 4 - năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương phát động, tỉnh Vĩnh Long có 36 tác phẩm gửi dự thi. Ban sơ khảo đã chọn 17 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức Trung ương tham dự giải toàn quốc. Đồng thời, tại tỉnh cũng tiến hành chấm điểm, trao giải cấp tỉnh. Kết quả, có 9 tác phẩm đạt giải gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích, trong đó, giải A thuộc về tác phẩm “Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc tiến lên” của nhóm phóng viên Xây dựng Đảng, Báo Vĩnh Long.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y chức danh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho các cá nhân.

Đồng thời, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Trần Thị Kim Hoa và chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/trao-huy-hieu-dang-dot-195-cho-220-dang-vieno-vinh-long-20200519161502481.htm