Trao Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga

Nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7-11-1917 - 7-11-2019), ngày 7-11, Quận ủy quận 11 tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 44 đồng chí đảng viên. Đến dự và chúc mừng các đảng viên cao tuổi có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ quận 11

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ quận 11

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, quận 11 có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí 55 tuổi Đảng; 7 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí 45 năm; 6 đồng chí 40 năm và 13 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nâng tổng số đảng viên có Huy hiệu Đảng của toàn Đảng bộ quận lên 1.498 đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 30% tổng số đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu đợt ngày 7-11

Chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11 bày tỏ đây là vinh dự rất lớn không chỉ đối với người đảng viên mà của toàn Đảng bộ quận. “Ban thường vụ Quận ủy trân trọng ghi nhận và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước. Tấm huy hiệu Đảng không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận về số tuổi Đảng, mà thể hiện sự ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của người đảng viên cộng sản được trui rèn, thử thách qua các thời kỳ cách mạng để tiếp tục tham gia góp sức xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhất là quan tâm bồi dưỡng, giáo dục nguồn cán bộ trẻ và làm tốt công tác Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị”, đồng chí Ngô Văn Luận ghi nhận.

Đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11 trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên

* Cùng ngày, Quận ủy quận Bình Thạnh cũng tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 200 đảng viên. Đến dự có đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Dịp này, quận Bình Thạnh có 35 đồng chí nhận Huy hiệu 70, 65, 60 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 36 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 26 đồng chí 45 năm, 47 đồng chí 40 năm và 41 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Đảng bộ quận Tân Phú cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng 10 Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 64 đồng chí. Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, quận Tân Phú có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 55 năm tuổi Đảng cùng 52 đảng viên nhận Huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng.

* Sáng 7-11, Quận ủy quận 12 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên ưu tú. Đến dự có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên quận 12 dịp ngày 7-11

Trong đợt này, toàn Đảng bộ Quận 12 có 82 đảng viên được trao Huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Cụ thể, có 5 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 26 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 25 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12 chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời khẳng định đây là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Khi tuổi cao và đã nghỉ hưu nhưng các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, đã chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nơi sinh hoạt và cư trú.

Ngay sau buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Sáu (đảng viên phường Thới An) tại nhà riêng của đồng chí. Đồng chí Lê Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, sinh ngày 1-10-1930, tại tỉnh Long An.

* Sáng 7-11, Quận ủy quận Thủ Đức (TPHCM) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 102 năm cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại (7-11-1917 - 7-11-2019) và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2019 cho 92 đảng viên cao tuổi Đảng.

Cụ thể, dịp này có 6 đảng viên của Đảng bộ quận Thủ Đức nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 25 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 27 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức, thông tin với các đảng viên nhận Huy hiệu lần này đã nâng tổng số đảng viên nhận Huy hiệu Đảng của Đảng bộ quận Thủ Đức đến nay là 3.241 đảng viên.

Trong số các đảng viên của Đảng bộ quận Thủ Đức nhận Huy hiệu Đảng lần này có 10 đồng chí sức khỏe yếu, không tham gia buổi lễ được. Do đó, ngay sau khi kết thúc buổi gặp mặt và trao Huy hiệu Đảng tại Quận ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức đã đến tận nhà các đảng viên này để trao Huy hiệu Đảng.

Tính chung, dịp 7-11-2019 này có 1.813 đảng viên cao tuổi Đảng trên toàn TPHCM nhận Huy hiệu Đảng. Trong số này có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 67 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 90 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 172 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 261 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 241 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 470 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 486 nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

THÁI PHƯƠNG-THU HƯỜNG-KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trao-huy-hieu-dang-dip-ky-niem-cach-mang-thang-10-nga-627148.html