Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi

Ngày 12/6, tại trụ sở Các Cơ quan Đảng Trung ương tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú (phải), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chi.

Đồng chí Trần Cẩm Tú (phải), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chi.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết: Hơn 57 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Chi đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, được tôi luyện, trưởng thành trong kháng chiến, từ giao liên bí mật cho đến Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, Đặc phái viên của Đảng và Chính phủ, Trưởng ban Bam Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12… Trong quá trình công tác, dù ở bất cứ ở cương vị và hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sỹ cộng sản; không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú Trong mong rằng trong thời gian tới với tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Nguyễn Văn Chi tiếp tục dành tình cảm và thường xuyên quan tâm theo dõi, ủng hộ, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chi chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức buổi lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Bản thân tôi về hưu cũng đã hàng chục năm và chấp hành tốt mọi quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng tôi luôn tự dặn mình sẽ tiếp tục tuân thủ mọi quy định của pháp luật".

Đồng chí Nguyễn Văn Chi sinh ngày 28/7/1945, vào Đảng ngày 14/6/1965, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1954, đồng chí Nguyễn Văn Chi đã tham gia cách mạng, làm cơ sở hợp pháp và giao liên bí mật khi đang là học sinh phổ thông. Đến năm 1964, đồng chí thoát ly tham gia cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác cho đến khi nghỉ hưu. Đồng chí Nguyễn Văn Chi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/trao-huy-hieu-55-nam-tuoi-dang-tang-nguyen-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-nguyen-van-chi-20200612133530049.htm