Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

Ngày 10-11, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nguyên Thứ trưởng BQP và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP. Đến dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Phó đô đốc Phạm Hoài Nam. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt QUTƯ, lãnh đạo BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và 3 đồng chí (Đại tá Lê Xuân Bẩy; Thượng tá Nguyễn Ngọc Huy và Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toan) vinh dự được đón nhận Huy hiệu 50 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Trong suốt 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung luôn đề cao tính tổ chức, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, thẳng thắn, chân thành, gần gũi, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe ý kiến cấp dưới, phát huy tốt trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trên từng cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí cũng vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, vị tướng của quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Đồng chí có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với trình độ và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã cùng tập thể QUTƯ, lãnh đạo BQP, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội và dân quân tự vệ vững mạnh; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong đó, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng như: Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện quy chế dân chủ trong quân đội...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng trao cho các đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, của QUTƯ, BQP về những cống hiến, đóng góp của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng BQP đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ và cơ quan Văn phòng BQP cần ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực sự có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đoàn kết chặt chẽ, giữ nghiêm kỷ luật…

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung bày tỏ niềm vui, vinh dự, tự hào được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/trao-huy-hieu-50-nam-tuoi-dang-tang-thuong-tuong-nguyen-thanh-cung-643416