Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Trần Đơn

Chiều 22-5, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Thứ trưởng BQP. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP, Phó tổng Tham mưu trưởng.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Thượng tướng Trần Đơn đã vinh dự được đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trong suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên từng cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Trần Đơn cũng luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quân đội; không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Đặc biệt, trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP, với trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí đã cùng tập thể QUTƯ, lãnh đạo BQP, luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là những lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp chỉ đạo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Trần Đơn.

Theo đồng chí Bộ trưởng BQP, trong những ngày vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo BQP, Thượng tướng Trần Đơn đã cùng với Ban Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo BQP kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai những giải pháp ngăn chặn, khống chế hiệu quả, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao tặng Thượng tướng Trần Đơn tiếp tục thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, của QUTƯ, BQP đối với những đóng góp của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với QUTƯ, các đồng chí lãnh đạo BQP đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí phát triển, trưởng thành. Thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, quân đội; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - MINH KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trao-huy-hieu-40-nam-tuoi-dang-tang-thuong-tuong-tran-don-618687