Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lương Cường

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy cơ quan TCCT, đại biểu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, các cơ quan, đơn vị TCCT.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Thượng tướng Lương Cường nhận được phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội về những công lao, đóng góp của đồng chí trong nhiều năm cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ SƠN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ SƠN.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: PHÚ SƠN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trong suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lương Cường đã kinh qua nhiều cương vị công tác, được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau; đồng chí đã tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng quân đội.

Dù bất kỳ ở cương vị nào, đồng chí Lương Cường cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT, đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với tác phong sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc, tôn trọng và lắng nghe ý kiến cấp dưới, đồng chí luôn giữ vững được mối quan hệ đoàn kết gắn bó, phát huy được trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo. Với tình cảm chân thành và trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo, đồng chí luôn tận tình giúp đỡ, truyền thụ cho cấp dưới những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán và hiệu quả.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Lương Cường tiếp tục thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những đóng góp của đồng chí. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị: Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan TCCT tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan TCCT; xây dựng các cấp ủy Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; ra sức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao bằng chứng nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lương Cường. Ảnh: PHÚ SƠN.

Thay mặt Đảng bộ TCCT, đồng chí Lê Hiền Vân tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Cường. Ảnh: PHÚ SƠN.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Lương Cường cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân đồng chí trong suốt 40 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trải qua nhiều cương vị, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cả trong phục vụ chiến đấu và chiến đấu, lúc bình thường, cũng như lúc khó khăn, khi được giao nhiệm vụ, bản thân luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, phấn đấu để hoàn thành tốt, luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đoàn kết, gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng đội, được cán bộ, chiến sĩ tin yêu ủng hộ.

Đồng chí Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ SƠN.

Đồng chí Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm chăm lo, giáo dục của Đảng, Nhà nước, Quân đội, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân; sự tin yêu của đồng chí, đồng đội, người thân đã giúp đỡ, chỉ bảo, động viên, giúp đồng chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, để học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trưởng thành.

Đồng chí nguyện sẽ giữ vững và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 40 năm qua, kiên quyết khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế, tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng, giữ gìn và hoàn thiện mình để cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; trực tiếp là góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục Cán bộ, TCCT chúc mừng Thượng tướng Lương Cường. Ảnh: PHÚ SƠN.

Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Cường. Ảnh: PHÚ SƠN

Thay mặt đảng viên của Đảng bộ cơ quan TCCT, Đại tá Vũ Phú Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng nhân sự, Đảng bộ Cục Cán bộ phát hiểu chúc mừng đồng chí Lương Cường, đồng thời hứa nguyện phấn đấu hết mình, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững lập trường cách mạng của người cộng sản, thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trao-huy-hieu-40-nam-tuoi-dang-tang-thuong-tuong-luong-cuong-548248