Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Thượng tướng Phạm Hồng Hương; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng các đồng chí đảng viên đã vinh dự nhận được phần thưởng của Đảng, đồng thời khẳng định: Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng được trao tặng đợt này thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: Trên các cương vị công tác, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Thượng tướng Phạm Hồng Hương đều là những cán bộ ưu tú, xuất sắc, đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, trưởng thành của Quân đội. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối phục tùng sự phân công của tổ chức. Các đồng chí là những cán bộ có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, uy tín, với phương pháp và tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, tận tâm tận lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Trần Trọng Thắng (Trợ lý Phòng Tài chính) được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt này cũng là một đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, dù đảm nhiệm công việc ở cương vị nào đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu trong những năm qua.

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Thượng tướng Phạm Hồng Hương và các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu giữ vững, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội; phát huy hơn nữa bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.

Thay mặt các đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương; cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng viên phấn đấu, rèn luyện, phát triển, trưởng thành.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và các đồng chí được trao Huy hiệu bày tỏ nguyện tiếp tục đem sức lực, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Quân đội; chấp hành nghiêm điều lệ Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng; tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/trao-huy-hieu-40-nam-tuoi-dang-cho-hai-nguyen-pho-tong-tham-muu-truong-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-20200508133404606.htm