Trao hơn 1,2 tỷ đồng cho sinh viên vượt khó học giỏi ở Trà Vinh

Chiều 20-11, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2020), ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam; đồng thời kết hợp lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS – TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết: “Thời gian qua, nhà trường đạt được một số thành tựu quan trọng, tiêu biểu như: đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; là trường đại học thứ 9 trên cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí mới của Bộ GD-ĐT; là một trong 15 trường được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung ngoại ngữ 6 bậc; nhà trường có thêm 6 nhà giáo đạt chuẩn chức danh phó giáo sư...

PGS- TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh phát hiệu khai giảng năm học mới 2020- 2021

PGS- TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh phát hiệu khai giảng năm học mới 2020- 2021

Trong năm qua, nhà trường đã công nhận tốt nghiệp cho gần 10.000 sinh viên, học viên thuộc các hệ, bậc đào tạo. Trường tập trung đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu khoa học với trên 60 đề tài đã và đang được triển khai; hơn 30 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế; hơn 100 bài đăng tạp chí chuyên ngành. Bộ từ điển song ngữ Việt - Khmer và Khmer - Việt được xuất bản, chính thức phát hành.

Dịp này, nhà trường trao 123 suất học bổng gần 1 tỷ đồng (từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước) cho các sinh viên vượt khó hiếu học; ngoài ra trao 270 triệu đồng cho 12 sinh viên các tỉnh miền Trung đang theo học ở Trường Đại học Trà Vinh có gia đình khó khăn do ảnh hưởng bão lũ vừa qua…

Trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi ở ĐH Trà Vinh

NGỌC DÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trao-hon-12-ty-dong-cho-sinh-vien-vuot-kho-hoc-gioi-o-tra-vinh-698749.html