Trao học bổng, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp Tết Trung thu, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2018 cho 700 trẻ em các dân tộc, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự chương trình, hàng trăm em nhỏ đã được hòa mình vào không khí Tết Trung thu với tiết mục múa lân, phá cỗ Trung thu, sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội và các ca khúc văn nghệ đặc sắc… và được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 700 phần quà bằng hiện vật (bánh kẹo, đèn lồng) từ nguồn tài trợ của Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng và Quỹ Dasnet Chairy Fund cho các em vui Tết Trung thu thêm ý nghĩa.

Trao học bổng cho trẻ em dân tộc thiểu số (ảnh TTX).

Trao học bổng cho trẻ em dân tộc thiểu số (ảnh TTX).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 5 hợp đồng bảo hiểm an sinh giáo dục (trị giá 20 triệu đồng /em), 150 suất học bổng và cặp sách, 50 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí hỗ trợ cho trẻ em các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn là gần 800 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Em H Nư Niê, dân tộc Ê đê, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, huyện Ea Kar vui mừng chia sẻ, được tham gia đêm Trung thu náo nhiệt, H Nư cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Được nhận quà, nhận học bổng càng giúp cho Tết Trung thu năm nay của H Nư thêm nhiều ý nghĩa.

Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhận dịp Tết Trung thu năm 2018, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH còn tổ chức “Đêm hội trăng rằm năm 2018” tại thị xã Buôn Hồ và tặng 50 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp Quỹ Hiểu về trái tim tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương lần thứ 9 – Năm 2018”, hỗ trợ 200 suất quà, 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Ea Hu (huyện Cư Kuin).

THANH NGÂN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trao-hoc-bong-to-chuc-tet-trung-thu-cho-tre-em-cac-dan-toc-tinh-dak-lak-d81818.html