Trao học bổng 'Nuôi dưỡng ước mơ' cho 10 sinh viên nghèo vượt khó

Ngày 19-1, Hội Khuyến học TP tổ chức trao học bổng 'Nuôi dưỡng ước mơ' cho 10 SV người Đà Nẵng đang theo học tại các trường ĐH công lập trên toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng.

Ngày 19-1, Hội Khuyến học TP tổ chức trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho 10 SV người Đà Nẵng đang theo học tại các trường ĐH công lập trên toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Khuyến học và lãnh đạo UBMTTQVN TP trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho SV vượt khó hiếu học năm học 2020-2021. Ảnh: P.T

Lãnh đạo Hội Khuyến học và lãnh đạo UBMTTQVN TP trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho SV vượt khó hiếu học năm học 2020-2021. Ảnh: P.T

Chương trình học bổng này được triển khai năm học 2019-2020 với số lượng SV được chọn để trao học bổng là 10 em, do doanh nhân Nguyễn Thành Lân- Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Kreves Halla Land- tài trợ. Theo quy định, những SV được chọn để trao học bổng này sẽ được doanh nhân Nguyễn Thành Lân tài trợ trong suốt quá trình học ĐH với điều kiện phải đạt học lực từ khá trở lên; những SV có kết quả học tập xếp loại trung bình cuối năm sẽ không tiếp tục được nhận học bổng này. Đặc biệt, ngoài học bổng, kết thúc năm học, nếu SV nào đạt học lực loại xuất sắc sẽ được thưởng thêm 100 triệu đồng; đạt loại giỏi sẽ được thưởng 20 triệu đồng. Trong đợt trao học bổng lần 2 này, ngoài học bổng trị giá 20 triệu đồng/suất, có 4 SV vinh dự được nhận giấy khen của Hội Khuyến học cùng tiền thưởng do ông Nguyễn Thành Lân trao tặng và 1 SV được chọn đi du học tại Hunggary được trao tiền thưởng 10 triệu đồng. Tổng kinh phí tài trợ cho chương trình học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” và khen thưởng trong năm học 2020-2021 là 350 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Trần Đình Liễn tri ân tấm lòng của doanh nhân Nguyễn Thành Lân đối với công tác khuyến học, khuyến tài của TP nói chung, với các em SV người Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn, biết vượt khó vươn lên trong học tập nói riêng. Chủ tịch Hội Khuyến học TP cho biết thêm, chương trình này sẽ tiếp tục được triển khai trong các năm học tiếp theo với số lượng 10 SV được nhận học bổng ở các mức được quy định mới như sau: SV đạt loại xuất sắc: 70 triệu đồng; SV đạt học lực loại giỏi: 40 triệu đồng; SV học lực khá: 20 triệu đồng.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_237668_trao-hoc-bong-nuoi-duong-uoc-mo-cho-10-sinh-vien-ngheo-vuot-kho.aspx