Trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' lần thứ nhất

Ngày 14-6, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' lần thứ nhất. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đã đến dự.

144 cá nhân từ 20 tỉnh, thành phố phía Bắc được xét chọn theo tiêu chí đã quy định. Báo cáo của Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Trong số 144 người được xét chọn, có 98 học sinh và 46 người lớn.

 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng "Học không bao giờ cùng". Ảnh: NGUYỄN HIẾU.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng "Học không bao giờ cùng". Ảnh: NGUYỄN HIẾU.

Trong số 98 học sinh có 10 học sinh khuyết tật. Mỗi người được nhận học bổng đều là những tấm gương vượt qua khó khăn về đời sống, gia đình, bệnh tật, nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt kết quả tốt, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”.

MỘC LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/trao-hoc-bong-hoc-khong-bao-gio-cung-lan-thu-nhat-623011