Trao hỗ trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho nhân sĩ, trí thức Đà Nẵng

Ngày 31/5, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch MTTQ TP Đà Nẵng, thay mặt Mặt trận thành phố, đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam (6 tháng lương cơ bản) cho ông Hồ An và ông Nguyễn Hồng Kỳ là nhân sĩ, trí thức tiêu biểu trên địa bàn TP., đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch MTTQ TP Đà Nẵng Trần Việt Dũng trao hỗ trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ông Hồ An.

Ông Hồ An và ông Nguyễn Hồng Kỳ là một trong rất nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, có nhiều cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Ông Hồ An (99 tuổi) là nhà giáo, nguyên Ủy viên Thường trực Mặt trận Dân tộc giải phóng Trung Trung Bộ; là người có ảnh hưởng lớn đối với nhân sĩ, trí thức ở miền Trung qua các thời kỳ; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch MTTQ TP Đà Nẵng Trần Việt Dũng trao hỗ trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ông Nguyễn Hồng Kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ (74) là cựu sinh viên Y khoa Huế, thoát ly lên chiến khu.

Năm 1968, ông Kỳ là người trực tiếp đưa Bí thư đặc khu ủy Quảng Đà - Hồ Nghinh thoát khỏi vòng vây của địch tại Đà Nẵng.

Từ năm 1975, ông Nguyễn Hồng Kỳ làm công tác thanh niên và Mặt trận.

Bài, ảnh: Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/trao-ho-tro-cua-ubtu-mttq-viet-nam-cho-nhan-si-tri-thuc-da-nang-tintuc405753