Trao hỗ trợ 35 con bò cho hội viên tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Lang Chánh thành lập mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản xã Lâm Phú, thu hút 35 thành viên là hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tham gia.

Tham gia tổ hợp tác, mỗi hội viên được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua bò giống đạt tiêu chuẩn giống bò lai sinh sản chất lượng cao, có độ tuổi từ 12 đến 36 tháng, trọng lượng đạt từ 120kg đến 140kg/con với tổng trị giá 350 triệu đồng. Các thành viên tổ hợp tác được trực tiếp chọn bò, đồng thời được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh, sau khi nhận bò sẽ được tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh. Đến nay, sau gần 3 tháng trao, 35 con bò cái sinh sản của 35 thành viên tổ hợp tác đều đang được chăm sóc, phát triển tốt. Việc thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản xã Lâm Phú nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất để hội viên, phụ nữ nghèo có điều kiện cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, định kỳ hàng tháng các hội viên trong tổ sẽ tổ chức sinh hoạt, đánh giá kết quả chăn nuôi của từng hộ và sự sinh trưởng của bò nhà mình, qua đó từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỉ lại, giúp các chị có điều kiện sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

.Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n179279/trao-ho-tro-35-con-bo-cho-hoi-vien-to-hop-tac-chan-nuoi-bo-sinh-san