Trao hàng nghìn phần quà tặng người có công, hộ nghèo

Ngày 13-1, tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tỉnh Hải Dương tổ chức. Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến những gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong các dịp lễ, Tết với chủ trương 'không để ai bị bỏ lại phía sau'. MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có những chương trình tặng quà Tết nhằm chia sẻ với các gia đình, bảo đảm các gia đình đón Tết an vui, đầm ấm. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ân cần thăm, tặng quà chúc Tết hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị My tại khu Phú Thọ và Phạm Thị Kèn tại khu Thái Bình cùng ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 350 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao 500 suất quà Tết và 150 vé xe tặng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 420 suất quà gửi các đơn vị tổ chức “Tết sum vầy” tại cơ sở.

* Ngày 13-1, tại chương trình tặng quà Tết Canh Tý 2020 cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao 100 suất quà, tổng trị giá 110 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam; 400 suất quà, tổng trị giá 200 triệu đồng tặng 400 hộ nghèo ở các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà; tặng 500 bộ quần áo ấm cho trẻ em và 5.000 quyển vở cho học sinh nghèo ở huyện Tây Trà; 200 bộ đồ dùng học tập, trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo ở Quảng Ngãi.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự chương trình “Tết sum vầy” tổ chức tại Công ty Doosan Vina (Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) và trao 65 suất quà Tết tặng 65 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Doosan Vina và Công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi. Đồng chí chúc người lao động tại các công ty nói riêng, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Dịp này, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trao 1.000 suất quà, tổng trị giá 500 triệu đồng tặng hộ nghèo ở Quảng Ngãi.

* Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dự Chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Mừng Xuân - Ơn Đảng” tại Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam, thuộc TP Tam Điệp (Ninh Bình). Chương trình do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm 2019 về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú trao 100 suất quà trị giá 120 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn. Cùng ngày, đồng chí và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đến thăm hỏi, tặng quà, trao thiếp mừng thọ, áo lụa của Chủ tịch nước tặng mẹ liệt sĩ là cụ Lã Thị Mượt, 100 tuổi, ở thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp.

* Sáng 13-1, tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020, nhất là về đích huyện nông thôn mới đúng kế hoạch giữa năm 2020 lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp…

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước trao 50 phần quà Tết tặng các gia đình chính sách cùng 50 phần quà, học bổng dành cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, còn có 150 phần quà và học bổng dành cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi được chuyển cho địa phương tiếp tục trao cho các em. Tổng giá trị các phần quà và học bổng trị giá 300 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em nghèo học giỏi tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phát biểu ý kiến tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Long An và huyện Đức Hòa đạt được trong năm 2019. Nhân dịp này, đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy thành quả đạt được, trong công tác thu ngân sách, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, cần quan tâm ưu tiên dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo vui đón Tết cổ truyền. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đến thăm, trao quà tặng bà Nguyễn Thị Sa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa - người có công với cách mạng.

* Chiều 13-1, Đoàn công tác của Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn, đã tới thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Đoàn đã tới thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân xã Hua Bum và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum, chúc Tết các thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở xã Hua Bum. Thăm, chúc Tết thầy, cô giáo và học sinh Trường PTDT bán trú THCS Hua Bum, Phó Chủ tịch QH đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường trong công tác dạy và học, bày tỏ mong muốn các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây luôn cố gắng, nỗ lực học tập thật tốt để sau này làm giàu cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch QH trao quà Tết tặng chính quyền xã Hua Bum, Đồn Biên phòng Hua Bum, Trường PTDT bán trú THCS Hua Bum và 20 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã.

* Trong hai ngày 12 và 13-1, tại tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc và chúc Tết MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Mường Khương và Đồn Biên phòng Si Ma Cai.

Lãnh đạo các đơn vị báo cáo với đồng chí Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019 và tình hình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch QH trao quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc đón Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Đồng chí trao 1.000 chăn ấm mùa đông tặng đồng bào vùng cao ở tỉnh Lào Cai. Tại các đồn biên phòng đến thăm, đồng chí trao quà Tết tặng 20 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.

* Ngày 13-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết và thăm, chúc Tết, tặng quà cho đồng bào dân tộc Cơ Tu (huyện Hòa Vang). Đoàn lãnh đạo đã bàn giao 14 nhà cho 14 hộ ở khu tái định cư thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Mỗi ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 160 m2, kinh phí xây dựng từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Đoàn trao 369 suất quà Tết tặng đồng bào dân tộc Cơ Tu hai xã Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang).

Dịp này, lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết và tặng 27 suất quà cho người Việt gốc Hoa xã Hòa Ninh; 32 suất quà cho giáo viên, quân dân y khó khăn ở Hòa Bắc; tặng quà cho 52 hộ đồng bào người Kinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Bắc và Hòa Phú.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42927502-trao-hang-nghin-phan-qua-tang-nguoi-co-cong-ho-ngheo.html