Trao gửi niềm tin đến bộ đội

Từ ngày 6 đến 11-1, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc Tết bộ đội và nhân dân trên các đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc thuộc vùng biển Tây Nam. Không chỉ mang đến những lời chúc tốt đẹp, những món quà Tết đầy ý nghĩa, đoàn công tác còn mang niềm tin của đất liền trao gửi nơi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những món quà ý nghĩa

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo, chỉ huy Vùng 5 Hải quân, Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân), đại biểu một số tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, cùng đại điện Trung ương Đoàn và một số doanh nghiệp.

Trạm Ra-đa 600 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) đóng quân trên Hòn Lớn thuộc quần đảo Nam Du, tại vị trí có độ cao so với mặt nước biển gần 310m. Điều kiện thời tiết, giao thông đi lại khó khăn nhưng không khí Tết dường như đến sớm khi trong hội trường của đơn vị, bàn thờ Bác Hồ đã được chuẩn bị chu đáo, có cặp bánh chưng vuông, mâm ngũ quả, bên cạnh là chậu hoa mai vàng khá đẹp được cán bộ, chiến sĩ tự tay làm. Thay mặt các đơn vị đóng quân trên quần đảo Nam Du nhận quà Tết của Vùng 5 Hải quân và các địa phương, Thượng úy Đinh Quốc Chơn, Trạm trưởng Trạm Ra-đa 600, bày tỏ: “Tình cảm, sự quan tâm của cấp trên và đồng bào cả nước là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt những năm qua. Năm 2018, trạm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ quan sát, phát hiện, không để bị động, bất ngờ, được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng”.

Đại diện tỉnh Đồng Tháp trao quà tặng người dân và các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Chuối.

Đồng chí Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai cho biết, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến biển, đảo, trong đó có Vùng 5 Hải quân bằng những việc làm thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đơn vị của Vùng 5 Hải quân với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Vùng 5 Hải quân và đại diện các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ cùng Trung ương Đoàn, một số doanh nghiệp đã thăm, chúc Tết, trao nhiều phần quà có ý nghĩa như: Tiền mặt, hàng Tết, tủ cấp đông, quần áo, sách vở… tặng các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quân khu 9 đóng quân trên các đảo Tây Nam cùng nhân dân địa phương, lực lượng hải đăng, kiểm lâm với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần để bộ đội đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm…

Càng được tin yêu càng phải cố gắng

Đã nhiều lần đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, nhất là bộ đội đóng quân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc, đồng chí Trương Văn Sáu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Những chuyến đi này ngoài chúc Tết bộ đội, nhân dân, còn là dịp để chúng tôi hiểu thêm sự nỗ lực vượt qua gian khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, từ đó có những chủ trương, chính sách phù hợp chăm lo hậu phương quân đội, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Đặc biệt, đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long mang niềm tin trao gửi cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Đất liền luôn tin tưởng các anh sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, bày tỏ: “Cũng như những năm trước, mặc dù cuối năm bộn bề công việc nhưng nhiều tỉnh, thành phố và một số cơ quan, doanh nghiệp vẫn tổ chức đoàn tham gia chuyến đi thăm, chúc Tết bộ đội trên tuyến đảo Tây Nam. Điều này thể hiện sự tin yêu, tình cảm, trách nhiệm với biển, đảo quê hương, với bộ đội, cũng là “mệnh lệnh” để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bởi chúng tôi hiểu rằng, càng được tin yêu thì càng phải cố gắng”.

Đáp lại lòng tin, sự kỳ vọng của cấp trên, của đồng bào, các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân nói chung, các đơn vị của vùng đóng quân trên tuyến đảo Tây Nam nói riêng đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đại tá Vũ Đức Tiên, Phó tư lệnh Vùng 5 Hải quân, trưởng đoàn công tác, cho biết: “Những năm qua, vùng đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của các lực lượng, các đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan... Đặc biệt, tất cả các đơn vị đóng quân trên các đảo Tây Nam, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, có ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: TRUNG KIÊN - ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/trao-gui-niem-tin-den-bo-doi-560278