Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/4, Quyền Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã tiếp nhận Giấy Ủy nhiệm lãnh sự của Chính phủ Liên bang Nga, đồng thời trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho ông Sadykov Timur Sirozhevich, công dân Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự mới của Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh.

Quyền Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho cho ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự mới của Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh)

Quyền Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho cho ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự mới của Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu tại Lễ trao Giấy chấp nhận lãnh sự, Quyền Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan chúc mừng ông Sadykov Timur Sirozhevich, được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự của Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh và mong muốn tân Tổng Lãnh sự, với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Liên bang Nga ở nước ngoài sẽ tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đối với công việc cụ thể của Tổng Lãnh sự quán, Quyền Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan khẳng định, Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện để tân Tổng Lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ông Sadykov Timur Sirozhevich cảm ơn Quyền Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan đã dành thời gian tiếp và trao Giấy chấp nhận lãnh sự. Trong trao đổi, ông Sadykov Timur Sirozhevich cũng chia sẻ quan điểm chung về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga trên hầu hết các lĩnh vực, từ an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại đến giáo dục, đào tạo, du lịch và cả trong công tác phòng, chống Covid-19, đặc biệt khi hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Về phần cá nhân Tổng Lãnh sự, ông Sadykov Timur Sirozhevich bày tỏ vui mừng, cam kết sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành ở phía Nam, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư… giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trao-giay-chap-nhan-lanh-su-cho-tong-lanh-su-lien-bang-nga-tai-tp-ho-chi-minh-143388.html