Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài 'Biển, đảo quê hương'

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài 'Biển, đảo quê hương' nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam.

Sáng 17/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương... cùng các nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia, nhà báo có tác phẩm đoạt giải cuộc thi.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương"

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương"

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết: “Được phát động từ tháng 6-2018, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần 900 tác giả, từ 60 tỉnh, thành phố trên cả nước với 5.291 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi. Các tác phẩm đã bám sát đề tài của Cuộc thi, tập trung miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam, những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục, tập quán, văn hóa của người dân ven biển Việt Nam; cuộc sống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo của các lực lượng vũ trang Việt Nam trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.”

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu (Ảnh: TA)

Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo và trao giải đều có chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao, chỉnh chu về bố cục, đường nét, ánh sáng hài hòa. Với những góc nhìn mới, các tác giả đã mô tả được vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cảnh quan thiên nhiên biển, đảo quê hương, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem. Bên cạnh đó, trong Cuộc thi này, các tác giả đã phát huy được thế mạnh của loại hình ảnh bộ. Việc đầu tư thời gian và công sức cho những bộ ảnh này đã mang lại hiệu quả cao trong việc tạo cho người xem những cảm nhận sâu sắc về cảnh đẹp quê hương, về cuộc sống của cư dân miền biển hay sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã chọn ra hơn 200 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Biển đợi” của tác giả Nguyễn Viết Rừng (Hải Phòng) và bộ ảnh “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo” của tác giả Trần Duy Tình (Bình Dương).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Viết Rừng và tác giả Trần Duy Tình (Ảnh: TA)

Các tác phẩm vào vòng chung khảo cùng với một số tác phẩm đặc sắc về biển, đảo Việt Nam đã từng được giải ở một số cuộc thi cấp quốc gia và khu vực khác được triển lãm tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 17-11 đến ngày 23-11-2018./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương":

Trao giải Nhì cho các tác phẩm xuất sắc (Ảnh: TA)

Trao giải Ba cho các tác phẩm xuất sắc (Ảnh: TA)

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Biển, đảo quê hương" (Ảnh: TA)

Du khách nước ngoài tham quan buổi triển lãm ảnh (Ảnh: TA)

Du khách nước ngoài thích thú với những bức ảnh đẹp của buổi triển lãm ảnh (Ảnh: TA)

Những bức ảnh đẹp cũng lôi cuốn những em nhỏ (Ảnh: TA)

Đông đảo người dân Thủ đô tới chiêm ngưỡng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua lăng kính của những nhiếp ảnh gia (Ảnh: TA)

Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/trao-giai-va-trien-lam-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-ve-de-tai-bien-dao-que-huong-116589