Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu

Sáng 19-8, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888/20-8-2018), UBND TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố và Báo Sài Gòn giải phóng phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18 năm 2018.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND Thành phố.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TP Hồ Chí Minh chúc mừng các gương được nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018.

Từ 26 hồ sơ của các đơn vị gửi về, ban tổ chức đã chọn 11 cá nhân để trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018. Đó là các gương: Đỗ Tiến Trung, Công ty Điện lực Hóc Môn; Đỗ Hữu Thức, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam; Nguyễn Bảo Minh, Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thống Nhất; Trịnh Minh Đức, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam; Bùi Đức Thịnh, Công ty Truyền tải điện 4; Hứa Minh Tuấn, Công ty Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh; Võ Dũng, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn; Huỳnh Ngọc Thạch, Công ty Cổ phần In nhãn hàng An Lạc; Lê Đức Anh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex; Dương Văn Nhân, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản và Hà Thị Loan, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh.

Đây là những kỹ sư, công nhân đang lao động, làm việc ở các ngành trọng điểm của thành phố, trực tiếp sản xuất, có thời gian dài gắn bó với nghề, có nhiều phẩm chất cao quý, đam mê nghiên cứu sáng tạo. 11 cá nhân được trao thưởng đã có 89 sáng kiến, 3 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài cấp thành phố góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hơn 107 tỷ đồng.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng được tổ chức từ năm 2000. Qua 18 năm, giải thưởng đã tôn vinh 191 kỹ sư, công nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và đơn vị.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trao-giai-thuong-ton-duc-thang-cho-11-ky-su-cong-nhan-tieu-bieu-547259