Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017

Ngày 14-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã phối hợp với báo Nhân dân tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách).

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thanh Thuận

Dự lễ trao giải có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng can Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 đã nhận được 970 tác phẩm gửi dự thi, thuộc các lĩnh vực báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh) và sách, thể hiện bằng 15 ngôn ngữ. Bên cạnh sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí đối ngoại, Giải còn nhận được sự tham gia của 115 cơ quan báo chí, xuất bản trên cả nước. Đặc biệt, Giải lần này còn có sự tham dự của 22 tác giả đến từ các nước: Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Pháp, Cuba...

Đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Võ Văn Thưởng trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại nhằm tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại, đồng thời góp phần tạo động lực cho các phóng viên, biên tập viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản tuyên truyền về lĩnh vực này. Thành công của giải đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đồng chí Phạm Bình Minh cũng khẳng định, công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đồng thơi tạo sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Thanh Thuận

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Thanh Thuận

Trong số các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba và 27 giải Khuyến Khích theo các loại hình: Báo in, báo điện tử tiếng Việt; báo in, báo điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; ảnh và sách.

7 giải Nhất được trao cho các tác giả của các báo: Nhân dân, Vietnam News, Thanh niên, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Ban Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Biên tập ảnh Thông tấn xã Việt Nam.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-2017/