Trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 20

Tối 24/11, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka (1999 - 2018) và tổng kết, trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 20 năm 2018.

Trao tặng giải Nhất cho tác giả của 11 đề tài xuất sắc.

Trao tặng giải Nhất cho tác giả của 11 đề tài xuất sắc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Xuất phát từ Chương trình Eureka tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ thuộc Quỹ học bổng Vì ngày mai phát triển, từ năm 1998, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka. Trải qua 20 năm, giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 sinh viên, nhóm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc với gần 10.000 đề tài nghiên cứu khoa học, trở thành giải thưởng khoa học uy tín và là sân chơi khoa học bổ ích cho sinh viên trong cả nước.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 20 năm 2018 thu hút sự tham gia của 106 trường đại học, cao đẳng, học viện đến từ 24 tỉnh, thành trong nước với 903 đề tài của 2.263 sinh viên. Vòng chung kết diễn ra với sự tranh tài của 165 đề tài dưới sự đánh giá của 60 thành viên Hội đồng khoa học. Các đề tài tham gia giải thưởng thuộc 12 lĩnh vực bao gồm: Xã hội và Nhân văn; Giáo dục; Kinh tế; Pháp lý; Kỹ thuật – Công nghệ; Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng; Công nghệ Thông tin; Công nghệ Hóa, Dược; Công nghệ Sinh – Y sinh; Nông lâm ngư nghiệp; Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ Thực phẩm.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả của 100 đề tài khoa học bao gồm 11 giải nhất, 11 giải nhì, 15 giải ba và 63 giải khuyến khích. Một số đề tài đoạt giải nhất đáng chú ý như "Mô hình dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dựa vào các yếu tố thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh" của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài "Phát sinh mô tả cho hình ảnh với cơ chế attention kết hợp tăng cường thông tin khái niệm" của nhóm tác giả Võ Hồ Việt Khoa, Lương Quốc An, sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài "Nghiên cứu và phát triển sản phẩm bột rau đắng hòa tan chứa hợp chất sinh học triterpen saponin" của nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh...

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/trao-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-eureka-lan-thu-20-20181124223402275.htm