Trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai - năm 2019

Tối 26-12, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai - năm 2019. Ðây là giải thưởng của Nhà nước được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc, có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ và phù hợp xu thế hội nhập. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải A cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải A cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà xuất bản cùng đông đảo tác giả, dịch giả, độc giả.

Phát biểu ý kiến tại Lễ trao giải, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển xã hội loài người, sách là di sản quan trọng nhất. Ðể có được những bước tiến vĩ đại, con người cần tri thức và tri thức nằm trong sách. Ðể có được sách tốt, không thể thiếu được tác giả, đội ngũ biên tập viên, người làm sách của các nhà xuất bản, công ty in ấn, phát hành. Ở Việt Nam, nhờ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, ngành sách đã có nhiều bước tiến, văn hóa đọc phát triển. Giải thưởng Sách Quốc gia đã tạo động lực cho người làm sách. Lần tổ chức thứ hai, Ban tổ chức đã có nhiều đổi mới trong quy trình chấm giải, cơ cấu giải thưởng, trị giá giải thưởng. Ðồng chí đề nghị, những lần giải sau cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để huy động hơn nữa sự tham gia của các nhà xuất bản, tác giả, bạn đọc, sự ủng hộ đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, xã hội…

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai năm nay có 42 nhà xuất bản tham gia với 355 tác phẩm. Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã lựa chọn được 27 tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải. Hai giải A (trị giá 100 triệu đồng) được trao cho hai công trình khoa học đồ sộ: Bộ sách Ðộng vật chí Việt Nam (từ tập 26 đến tập 31) và Thực vật chí Việt Nam (từ tập 12 đến tập 21) của tập thể tác giả, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Bộ sách Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển (gồm hai tập tổng quan và 10 tập chuyên khảo sâu) của tập thể tác giả do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia cũng trao giải B (trị giá 50 triệu đồng) cho 13 tác phẩm và giải C (trị giá 30 triệu đồng) cho 12 tác phẩm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42714502-trao-giai-thuong-sach-quoc-gia-lan-thu-hai-nam-2019.html