Trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018

Tối 26-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018. Tại buổi lễ, 70 công nhân, lao động xuất sắc, tiêu biểu tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo' đã được vinh danh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam được xét, trao tặng 5 năm một lần cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong lao động sản xuất; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

70 cá nhân được lựa chọn trao giải đều là những công nhân, kỹ sư trực tiếp lao động sản xuất, công tác trong các loại hình doanh nghiệp, các lĩnh vực công tác khác nhau, song họ thực sự là những lao động giàu nghị lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều thành tích và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất. Với 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tổng giá trị làm lợi hàng chục ngàn tỉ đồng, các cá nhân đạt giải thưởng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh đã góp phần quan trọng xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững.

Tại lễ trao giải, các khán giả đã được giao lưu, trao đổi với một số công nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh về công việc, kinh nghiệm tìm ra các sáng kiến cải tiến kĩ thuật, làm lợi cho đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương những thành tích to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Đặc biệt, hoan nghênh và biểu dương những thành tích của 70 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn tổ chức thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để mọi người học tập, noi theo; coi trọng công tác nghiên cứu về thi đua trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp với từng đối tượng người lao động, từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua; đưa phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động phát triển lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/trao-giai-thuong-nguyen-duc-canh-lan-thu-iii-nam-2018-545231