Trao giải thưởng âm nhạc 2017: Nhạc hàn lâm 'mất mùa'

Ngày 7-2, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng âm nhạc năm 2017. Đây là giải thưởng thường niên của Hội nhằm góp phần nhìn nhận, đánh giá lại kết quả hoạt động âm nhạc, đồng thời động viên, biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho âm nhạc nước nhà. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, thành tựu sáng tác âm nhạc năm 2017 khá 'lệch'.

Khí nhạc, lĩnh vực sáng tác được xếp vào dòng nghệ thuật hàn lâm bị bỏ trống rất nhiều giải thưởng. Cụ thể, hạng mục giải thưởng âm nhạc Thính phòng không có giải A, B, C mà chỉ có 2 giải khuyến khích: Bức tranh quê hương (Trio: Flute – Clarinette – piano), sáng tác: Trần Hữu Bích (TP Hồ Chí Minh) và Tiếng rừng (Hòa tấu dàn nhạc dân tộc), sáng tác: Xuân Bắc (Hà Nội). Hạng mục nhạc giao hưởng không có giải B nhưng có 1 giải A: Đất nước anh hùng (Giao hưởng thơ), sáng tác: La Thăng (Hà Nội), 2 giải C: Những cánh hoa bất tử (Giao hưởng thơ), sáng tác: Nguyễn Xuân Bình (Hải Phòng) và Ký ức Điện Biên (Giao hưởng 3 chương), sáng tác: Nguyễn Đức Thanh (Thừa Thiên – Huế). Hạng mục giải thưởng dành cho hợp xướng không có giải A, có 1 giải B (Cả cuộc đời thao thức (Tổ khúc hợp xướng), thơ: Hồ Chủ tịch, nhạc: Huy Sô (Bình Thuận), 1 giải C (Quê hương trong trái tim ta (a cappella), sáng tác: Phan Thanh Hùng (Bình Định). Hạng mục Oratorio có 1 giải B (Nàng nhũ hương, sáng tác: Ngô Quốc Tính (Bắc Ninh).

Ngược lại, giải thưởng cho ca khúc đặc biệt dồi dào. Có 3 giải A cho ca khúc gồm: Huệ đỏ, thơ: Trương Hòa Bình, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn (TP Hồ Chí Minh); Chỉ có mình em thôi, sáng tác: Tuấn Phương (Hà Nội); Tháng giêng, thơ: Nguyễn Văn Hoan, nhạc: Ngọc Thịnh (Hà Tĩnh). Ngoài ra ca khúc còn có 12 giải B, 14 giải C, 10 giải khuyến khích. Ca khúc cho thiếu nhi có 1 giải A (Không biết, sáng tác: Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội) và 7 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích.

Ca khúc nghệ thuật có 1 giải A (Giấc mơ, thơ: Đậu Thị Hoài Thanh, nhạc: Cát Vận (Hà Nội) và 4 giải B. Chương trình biểu diễn có 2 giải A gồm: Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chương trình ca nhạc thiếu nhi 60 năm đội hợp xướng Sơn Ca “60 năm cánh sóng tuổi thơ”, nhóm tác giả: Trọng Đài, Nhật Bằng, Nhật Dương, Thúy Thúy, Quốc Anh (Hà Nội); chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Sâm Ngọc Linh”, tác giả: Nguyễn Hoàng Bích (Quảng Nam) và 1 giải B (Đêm nhạc Duy Thái, tác giả: Duy Thái (Hải Phòng).

Hạng mục Lý luận phê bình có 1 giải A (sách: Vấn đề nghiên cứu và đào tạo Âm nhạc dân tộc học Việt Nam, nhóm tác giả: Lê Văn Toàn, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Ánh, Bùi Huyền Nga, Nguyễn Bình Định, Đỗ Thị Thanh Nhàn (Hà Nội); 2 giải B (sách: Tai nghe trống chiến trống chầu, tác giả: Trương Đình Quang – Kim Viên (Đà Nẵng) và Thuở bình minh tân nhạc, tác giả: Thụy Kha (Hà Nội). Hạng mục sách giáo trình có 1 giải (Lịch sử Âm nhạc Việt Nam, tác giả: Trần Thế Bảo (TP Hồ Chí Minh)…

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/trao-giai-thuong-am-nhac-2017-nhac-han-lam-mat-mua-478137/