Trao giải Quả Cầu vàng cho 10 gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Những thanh niên làm khoa học xuất sắc trên 5 lĩnh vực công nghệ thông tin, y dược, sinh học, môi trường, vật liệu mới đã vinh dự nhận giải thưởng 'Quả cầu vàng' năm 2020.

Tối 12/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu "Khát vọng Việt Nam", trao giải thưởng Quả Cầu Vàng cho thanh niên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020.

Gương mặt nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020. Ảnh: Dương Triều/Tuổi trẻ.

Gương mặt nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020. Ảnh: Dương Triều/Tuổi trẻ.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn trao giải thưởng Quả cầu vàng cho 10 gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là giải thưởng tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc tiêu biểu trong 05 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. các tài năng trẻ xuất sắc đạt giải thưởng không quá 35 tuổi. tích cực nghiên cứu khoa học với 25 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế chuyên ngành dị ứng lâm sàng và tham gia vào chiến dịch phòng chống Covid-19.

Anh Phạm Lê Duy, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh chia sẻm, nghiên cứu của mình xoay quanh các dấu chỉ để chẩn đoán các bệnh lý về dị ứng miễn dịch như hẹn suyễn, viêm mũi dị ứng mề đay, viêm da cơ địa làm sao chính xác và hướng tới điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy (33 tuổi, Bệnh viện Đại học Y dược, TP.HCM, lĩnh vực công nghệ Y dược) nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2020. Ảnh: Dương Triều/Tuổi trẻ.

"Tới đây, tôi với nhóm nghiên cứu thực hiện một số nghiên cứu về dị ứng thai sản và sốc phản vệ để làm sao tìm ra được phương pháp chẩn đoán chuyên biệt hơn cho người Việt Nam của mình, Bởi các chẩn đoán hiện giờ áp dụng từ nước ngoài thì có thể không chuyên biệt cho người Việt Nam", anh Duy nói.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất. Đây là những nữ sinh viên giỏi, xuất sắc, có các bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus; nhiều nữ sinh chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, cấp trường, cấp Bộ có tính ứng dụng cao;

Năm nay do dịch COVID-19, chỉ có 5/10 gương mặt Quả cầu vàng xuất hiện tại lễ vinh danh. Ảnh: Dương Triều/Tuổi trẻ.

Tham gia và đạt giải cuộc thi chuyên ngành các cấp như: Olympic Tin học, Olympic Toán học, Olympic Cơ học, kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế... được nhận các học bổng trong và ngoài nước và tham gia nhóm nghiên cứu và chế tạo thiết bị phòng chống dịch Covid-19...chia sẻ về niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Chị Trần Thị Anh Thư, Đại học Khoa học tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: đã nghiên cứu về khai khoáng từ điển tiếng Việt với sự giúp đỡ của các thầy cô ở trường.

"Từ điển Tiếng việt là nguồn thông tin rất quý giá, nghiên cứu có thể thấy được những đặc diểm rất thú vị như những từ li ti, ti tí, bé tí….Những tư đó thể hiện những hình tượng nhỏ bé, làm sao mình có từ điển rộng lớn mà mình có thể trích xuất ra những thông tin quý giá như vậy, thì tụi em thực hiện khai khoáng từ điển. Bước đầu tiên là phải giải nhãn được nhóm từ đó thuộc nhóm nghĩa lớn nào từ đó sử dụng phương pháp thống kê để tìm ra được.Em thấy việc tìm ra những điều lý thú trong giảng dạy rất rất bổ ích", chị Thư cho biết.

Tại chương trình, 400 đại biểu dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 và các sinh viên trường Đại học Xây dựng đã giao lưu với các chuyên gia, đại diện các thế hệ khác nhau để nghe những câu chuyện về niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tạo môi trường phát triển tài năng trẻ và những thông điệp ý nghĩa để thực hiện “Khát vọng Việt Nam”./.

Phương Thoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/trao-giai-qua-cau-vang-cho-10-guong-mat-tre-xuat-sac-trong-linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe-823787.vov