Trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông

Tối 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019.

Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động tổ chức từ năm 1996. Qua 10 lần tổ chức, Liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Các phim tham dự phải thể hiện rõ chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, trong đó tập trung vào các nội dung bao gồm: thực trạng chấp hành pháp luật; vấn đề mất an toàn gia thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, những nguy cơ, hệ lụy, những giải pháp…

Trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông.

Trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi ở 3 thể loại: phóng sự, khoa giáo và clip ngắn về an toàn giao thông. Phim tham gia liên hoan phim đã thể hiện rõ chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, trong đó tập trung các nội dung chủ yếu vào việc phản ảnh thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông; lên án những hành vi vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Ban tổ chức trao 2 giải nhất thể loại phóng sự cho các tác phẩm “Chuyện ở thôn Cupua của Báo-Truyền hình Quân khu 4 và tác phẩm “Họa Đường” của Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Giải nhất thể loại Clip ngắn thuộc về tác phẩm “Đó là ngày” của Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau.

Chị Hồ Minh Nguyệt, giải nhất thể loại phóng sự với tác phẩm “Họa đường” chia sẻ: “Tác phẩm chúng tôi thể hiện những tai nạn những tai họa xảy ra trên đường phố mà một trong những nguyên nhân lớn nhất liên quan đến rượu, bia gây ra. Qua tác phẩm “Họa đường” chúng tôi mong muốn chuyển tải thông điệp vì thương xót những người đã mất, vì sự an toàn của những người ở lại, mong muốn mọi người hãy nhường nhịn, chấp hành luât, trong đó đặc biệt là không uống rượu bia, đã uống rượu bia thì không lái xe.”

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trao giải liên hoan phim đợt này rất có ý nghĩa khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 với hàng loạt với mức phạt tăng cao so với trước đây, như lái xe khi đã uống rượu bia, vượt quá tốc độ cho phép, đi ngược chiều trên cao tốc. Việc Cảnh sát giao thông cả nước ra quân xử phạt thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia.

“Có lẽ không cần phải nói gì thêm chúng ta lấy thông điệp của liên hoan phim lần này để thực hiện “Đã uống rượu bia thì không lái xe.” Để mỗi người an toàn cho chính bản thân mình, cho những người xung quanh mình và luôn an toàn trở về” - ông Khuất Việt Hùng nói.

Liên hoan phim năm 2019 là một hoạt động truyền thông quan trọng của Ủy ban ATGT quốc gia nhằm thúc đẩy sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, kêu gọi toàn xã hội hãy thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, nhằm giảm thiểu những hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thực hiện mục tiêu kéo giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây nên./.

Việt Cường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trao-giai-lien-hoan-phim-toan-quoc-ve-an-toan-giao-thong-997091.vov