Trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18/8, tại An Giang đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33, năm 2018.Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức có sự tham gia của 13 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Trao giải cho các tác giả đạt giải. (Nguồn: angiang.gov.vn)

Với đề tài “Đất nước - Con người Đồng bằng sông Cửu Long trên đường phát triển”, Liên hoan đã nhận được trên 2000 tác phẩm dự thi. Trong đó, các tác phẩm đều phản ánh những thành tựu về kinh tế, xã hội; những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người; …

Theo thông tin từ Cổng TTĐT An Giang, kết quả chung cuộc, ở thể loại ảnh màu, huy chương Vàng thuộc về tác giả Lâm Điều Trung (tỉnh Trà Vinh) với tác phẩm “Nhân nguồn giống sạch". Thể loại ảnh đen trắng, tác giả Nguyễn Đoàn Kết (tỉnh Kiên Giang) với tác phẩm "Ứng dụng kỹ thuật mới" đạt huy chương vàng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Nhất cuộc thi “Nét đẹp An Giang” cho tác giả Quảng Ngọc Minh (tỉnh An Giang) với tác phẩm "Đêm hội chùa Bà"; giải Nhất cuộc thi sáng tác nhanh với chủ đề “Châu Đốc điểm đến” thuộc về tác giả Lý Hồng Bé (tỉnh An Giang) với tác phẩm “Đến với quê tôi".

Hằng Đinh (t/h)

Nguồn Bộ VHTTDL: http://cinet.vn/thong-tin-cinet/trao-giai-lien-hoan-anh-nghe-thuat-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-358047.html