Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cho nhiều tác giả, nhóm tác giả

Ngày 9-11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019.

Theo Ban tổ chức (BTC), Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX đã thu hút 76 đề tài đăng ký tham gia trên các lĩnh vực dự thi, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí và tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải và vật liệu, hóa chất và năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y Dược; Giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác. Trong đó, có nhiều đề tài được đầu tư công phu, chất lượng, có tầm quốc gia, quốc tế và đã được ứng dụng vào thực tiễn.

 BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất. (Ảnh: N.T.H).

BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất. (Ảnh: N.T.H).

Tại lễ tổng kết, BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX đã trao 4 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba, 28 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 64 giải pháp đạt giải. Ngoài ra, BTC Hội thi khen thưởng 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi. Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng bằng khen cho 4 đề tài đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018.

BTC Hội thi trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: N.T.H).

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Dung đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Tuy nhiên theo ông Dung, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội thi vẫn còn những hạn chế khi số lượng, chất lượng các công trình, giải pháp dự thi chưa phản ánh hết tiềm năng, sức sáng tạo; thiếu những đề tài, giải pháp mang tính đột phá; một số ngành, đơn vị, doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mức với phong trào sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX.

“Vì thế, đề nghị các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật; coi Hội thi là hoạt động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản lý, sản xuất, kinh doanh”, ông Nguyễn Dung khẳng định.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/trao-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-cho-nhieu-tac-gia-nhom-tac-gia-569228/