Trao giải đợt 1 cuộc thi ''Lắng nghe người dân hiến kế''

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích, với tổng trị giá 107 triệu đồng, cho các tác giả đoạt giải.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao giải Nhất cho tác giả Vân Thanh.

Ngày 4-6, Báo Người lao động (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ tổng kết và trao giải đợt 1 cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế năm 2019" và phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế năm 2020". Đây là hoạt động hưởng ứng Kế hoạch số 305-KH/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.

Sau 4 tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận được 71 bài dự thi và 115 ý kiến của các tác giả trong và ngoài nước. Hội đồng chấm giải đã trao 1 giải Nhất, trị giá 50 triệu đồng, cho bài dự thi “Đừng so đo khi đầu tư vào y tế” của tác giả Vân Thanh; 1 giải Nhì cho bài dự thi “Kinh tế sáng tạo dẫn dắt tăng trưởng”, trị giá 30 triệu đồng, của tác giả Huỳnh Kim Tước.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho các tác giả. Tổng số tiền giải thưởng lên đến 107 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế năm 2020”, tổ chức từ nay đến hết ngày 31-5-2021, với mong muốn sẽ là diễn đàn để người dân thành phố Hồ Chí Minh đóng góp trí tuệ, phát triển thành phố.

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế năm 2020" tập trung vào 3 chủ đề chính: Đô thị thông minh; Khởi nghiệp - Thương hiệu của thành phố Hồ Chí Minh và Bản sắc văn hóa đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/969201/thanh-pho-ho-chi-minh-tong-ket-trao-giai-dot-1-cuoc-thi-lang-nghe-nguoi-dan-hien-ke