Trao giải cuộc thi 'Việt Nam – quá trình hội nhập quốc tế'

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ trao giải các tác phẩm báo chí viết với chủ đề 'Việt Nam - quá trình hội nhập quốc tế'.

Theo báo cáo của ban tổ chức, đã có 121 tác phẩm với 88 tác giả, nhóm tác giả và 27 đơn vị gửi bài tham dự cuộc thi. Nhiều tác phẩm có nội dung đặc sắc, có tính thời sự, phản ánh tốt vấn đề, đối tượng và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng nên đã đạt được điểm số cao của các giám khảo kể cả vòng sơ khảo và chung khảo.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao giải Nhất cho các tác giả.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao giải Nhất cho các tác giả.

Ban giám khảo đã lựa chọn được 17 tác phẩm đạt giải, bao gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyết khích và 3 giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi. Trong đó, 2 tác phẩm giải nhất là tuyến bài "Trước AEC giới trẻ đã chuẩn bị gì?" báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh và tuyến bài “Tăng trưởng xuất khẩu, mừng ngắn - lo dài” báo Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: “Cuộc thi được phát động từ ngày 14/10/2016, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Những thành tựu về công cuộc đối với và hội nhập của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước, nước ngoài để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức cá nhân nước ngoài, các quốc gia trên thế giới thấy được tiềm năng phát triển, cơ hội hợp tác với nước ta”.

Theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nên vẫn còn một số hạn chế như số lượng tác phẩm tham gia chưa nhiều. Một số tác phẩm tham gia chưa được đăng tải trên báo in và báo điện tử, chưa có các tác phẩm đăng trên sóng phát thanh và truyền hình. Có trường hợp, tác phẩm đăng tải quá thời gian theo thể lệ dự thi. Hay tác phẩm viết chưa thực sự cuốn hút, không gây ấn tượng và chưa ảnh hưởng với người đọc.

VÂN KHÁNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trao-giai-cuoc-thi-viet-nam--qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-d67193.html