Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017'

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017' tổ chức trao giải cuộc thi trắc nghiệm lần thứ nhất.

Tới dự, có các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Khăm-xỉnh Ðuông-văn-đi, Tham tán Ðại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và các cá nhân đoạt giải.

Cuộc thi do Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan thường trực cuộc thi, phối hợp các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ và Tạp chí Tuyên giáo tổ chức. Ðây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017; chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017); tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của công trình "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007" (xuất bản năm 2011) và công trình bổ sung năm 2017.

Từ khi phát động ngày 2-5 đến ngày 29-8, cuộc thi đã thu hút 166.244 lượt người tham gia. Trong lần trao giải cuộc thi trắc nghiệm thứ nhất, Ban tổ chức đã trao 51 giải thưởng, gồm 17 giải nhất, 17 giải nhì và 17 giải ba, với tổng giá trị 51 triệu đồng. Cuộc thi sẽ kết thúc ngày 22-12 tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/34101902-trao-giai-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-nam-2017.html