Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Chiều 25-12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tác ca khúc về đề tài miền núi, dân tộc thiểu số; phát hiện và bồi dưỡng tài năng sáng tác đề tài này cho nền văn học nghệ thuật nước nhà. Cuộc thi tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của Đảng, Bác Hồ...

Biểu diễn tác phẩm đoạt giải tại lễ trao giải cuộc thi.

Có 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, các trường văn hóa, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố...có tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi. Ban tổ chức đã nhận được 66 tác phẩm của gần 40 tác giả người dân tộc thiểu số tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho các tác phẩm “Điện ảnh về làng Chơ Ro” của nhạc sĩ Điểu Được; “Nhớ tháng Ba” của nhạc sĩ Linh Nga NiêKđăm; “Tình ca bản Mông” của nhạc sĩ Vi Mộng Long. Các giải Nhì được trao cho các tác phẩm: “Tình ca Nam Giang” của nhạc sĩ Phạm Phước Nghĩa; “Mùa xuân xuống hội vùng cao” của nhạc sĩ Ninh Văn Nguyên; “Snóc Phum đón chào ngày mới” của nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng…

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trao-giai-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-ve-de-tai-dan-toc-thieu-so-558987