Trao giải cuộc thi sản xuất phim ngắn về vấn nạn quấy rối tình dục trẻ em gái

BTC đã lựa chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết cuộc thi về sản xuất phim ngắn lên án và ngăn chặn quấy rối tình dục trẻ em gái.

Ngày 2/3/2018, tại Nhà hát Tuổi Trẻ (TP. Hà Nội) đã diễn ra Lễ công bố và trao giải Vòng chung kết Cuộc thi "Sản xuất phim ngắn về an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố".

Cuộc thi này là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái" do Tổ chức Plan International Việt Nam, Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) phối hợp với Công ty truyền thông IYOUR TV tổ chức thực hiện.

Ông Phạm Ngọc Tiến - Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phát biểu tại Lễ trao giải.

Tới tham dự Lễ trao giải có ông Phạm Ngọc Tiến - Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Bà Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT), Bà Lê Quỳnh Lan - Quản lý Vùng Hà Nội (Plan International Việt Nam), ông Hán Hữu Hải - - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Group YourTV cùng đông đảo đại biểu, khách mời từ các cơ quan, tổ chức.

Phát biểu lại Lễ trao giải, ông Phạm Ngọc Tiến - Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đánh giá tình trạng quấy rối trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố có thể xảy ra tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Tiến cũng nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của các chương trình, hành động để ngăn chặn và phòng ngừa vấn nạn này.

Bà Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng - thành viên Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao những kịch bản, ý tưởng của các tác giả tham gia cuộc thi.

Cuộc thi “Sản xuất phim ngắn về an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố” chính thức được phát động từ ngày 18/10/2017 nhằm tạo cơ hội thực hiện các ý tưởng truyền thông sáng tạo thông qua sản xuất các bộ phim ngắn của các nhóm bạn trẻ là học sinh THPT, sinh viên đang sinh sống và học tập tại thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của cuộc thi này hướng tới là nhằm tăng cường an toàn của em gái ở nơi công cộng và khi di chuyển trong thành phố thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng an toàn và thân thiện hơn với các em gái.

Theo đại diện BTC cho biết, cuộc thi gồm 2 vòng: Vòng sơ khảo từ ngày 18/10/2017 đến hết ngày 24/11/2017 để lựa chọn ra 20 kịch bản phim hay nhất vào vòng chung kết; Vòng chung kết cuộc thi từ ngày 01/12/2017 - 11/02/2018 lựa chọn ra 16 phim ngắn truyền thông hay nhất để trao giải.

Các tác giả lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi "Sản xuất phim ngắn về an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố" nhận giải thưởng của BTC.

Bà Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng - thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cho biết BTC đã nhận được 58 tác phẩm tham gia vòng sơ khảo và lựa chọn 20 tác phẩm dự thi của các tác giả là những bạn trẻ sinh viên, các em học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, THPT vào vòng Chung khảo của cuộc thi.

"Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm, Ban giám khảo chúng tôi đánh giá rất cao những ý tưởng, kịch bản của các tác giả tham dự cuộc thi", bà Nguyễn Thu Giang nhận định.

Từ 20 phim ngắn, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 16 tác phẩm đoạt giải gồm: 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Cuộc thi năm nay không có giải Nhất. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là gần 140 triệu đồng.

Các phim ngắn đoạt giải Nhì gồm: “Chuyến xe cuối cùng" của tác giả Vũ Trần Minh, “Tôi cũng có một người em gái” của tác giả Nguyễn Hạnh Nguyên, “Chuyện của An” của nhóm tác giả Chai thời gian.

Ba tác phẩm đoạt giải Ba gồm: “Quá khứ - Tôi - Hiện tại” của nhóm tác giả Thảo Hoàng, "Khi một người lên tiếng" của tác giả Đàm Thúy Hằng, "Một cái vỗ nhẹ" của nhóm tác giả Đức Văn.

Theo kết quả khảo sát của tổ chức Plan International Việt Nam, trong số gần 1.200 các em gái được thì hỏi có 31% đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt. Đáng buồn hơn, có tới 45% số người được hỏi không làm gì khi nhìn thấy các em gái bị quấy rối ở nơi công cộng và 20% hành khách trên xe buýt không can thiệp khi chứng kiến những hành động sai trái đó.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/trao-giai-cuoc-thi-san-xuat-phim-ngan-ve-van-nan-quay-roi-tinh-duc-tre-em-gai-d124459.html