Trao giải Cuộc thi 'Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam'

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền và trao giải Cuộc thi trực tuyến 'Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam'.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ701) dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng giám đốc VNMAC; Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Chính ủy Binh chủng Công binh.

 Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị.

Được sự chỉ đạo của Cơ quan Thường trực BCĐ701, hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn, ngày 4-4-2020, VNMAC đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” nhằm động viên, khuyến khích tất cả tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tìm hiểu kiến thức về bom mìn, cách phòng tránh tai nạn đáng tiếc do bom mìn, vật nổ sau chiến tranh gây ra. Đây là lần đầu tiên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức thi trực tuyến, đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cuộc thi vẫn thu hút số lượng người tham gia đông đảo, với nhiều đối tượng khác nhau.

Sau một tháng triển khai thực hiện, cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của 630.938 lượt người từ 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Trong đó có 142.432 thí sinh trả lời đúng 15/15 câu hỏi, chiếm 22,5%; 73.233 thí sinh trả lời đúng 14/15 câu hỏi chiếm 11,6%. Việc chấm điểm đảm bảo công bằng qua hệ thống phần mềm.

Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam. Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tích cực cho xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn. Mỗi người cần hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu và sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại; đồng thời kết hợp với đấu tranh đòi công lý để các chính phủ, các tổ chức quốc tế và nhân dân trên toàn thế giới hiểu rõ hơn về quan điểm, quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta, cũng như khó khăn, thách thức của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này và trách nhiệm đối với những hậu quả đã gây ra cho nhân dân Việt Nam trong những cuộc chiến tranh khốc liệt.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích tặng các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: LAN PHƯƠNG - ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trao-giai-cuoc-thi-nang-cao-nhan-thuc-phong-tranh-tai-nan-bom-min-vat-no-do-chien-tranh-de-lai-o-viet-nam-619954