Trao giải cuộc thi Làm phim 48 giờ Việt Nam 2020

Sau 6 tháng tranh tài, với sự tham dự của 114 bộ phim ngắn đến từ 1.000 nhà làm phim trẻ, Dự án Làm phim 48 giờ Việt Nam 2020 (48HFP Việt Nam 2020) đã chính thức khép lại với lễ trao giải chung cuộc vừa diễn ra tại TP.HCM.

Hậu trường làm phim của các đội tham gia dự thi

Phát động từ tháng 7.2020, 48HFP Việt Nam 2020 đã thu hút 126 đội dự thi làm phim trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành cả nước. Kết quả chung cuộc, giải Quán quân trao cho phim Lư Đồng (đội Hạt Dẻ Film). Á quân thuộc về phim Thuốc thở (đội 23.976 FRAMES). Giải Ba trao cho phim Tác dụng phụ (đội RKDL Squad). Ngoài các hạng mục giải thưởng chính, 48HFP Việt Nam 2020 còn trao các giải phụ: Giải triển vọng; Đạo diễn xuất sắc nhất; Kịch bản xuất sắc nhất; Âm thanh và âm nhạc xuất sắc nhất; Hậu kỳ xuất sắc nhất; Quay phim xuất sắc nhất; Diễn xuất nhóm xuất sắc nhất; Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất; Nam diễn viên xuất sắc nhất; Nữ diễn viên xuất sắc nhất; Phim công chiếu được yêu thích nhất;… Tổng trị giá các giải thưởng là 175 triệu đồng, đội Quán quân sẽ đại diện Việt Nam lên đường tham gia vòng chung kết toàn cầu Filmapalooza, tham gia đấu trường quốc tế với hơn 150 thành phố. Bộ phim chiến thắng vòng quốc tế có cơ hội giành chiếc vé công chiếu phim tại Góc phim ngắn Liên hoan phim Cannes - Pháp.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng sản phẩm dự thi 48HFP Việt Nam có sự tiến bộ rõ rệt theo từng năm. “Các đội tham gia đa phần đều lựa chọn các đề tài chạm đến những vấn đề nổi bật của xã hội, những xu hướng mới cũng như đặt ra nhiều câu hỏi mang tính đương thời khắc họa góc nhìn trẻ. Kịch bản phim tuy được hoàn thiện trong thời gian ngắn nhưng khá chỉn chu và sáng tạo. Mặt bằng chung chất lượng giữa các đội khá đồng đều, tạo nên tính cạnh tranh cao cho cuộc thi năm nay”, đại diện Ban giám khảo nhận định.

48HFP đòi hỏi những nhà làm phim trẻ phải sáng tạo, chạy đua thời gian và kỹ năng làm việc nhóm tốt. Từ đó, các nhà làm phim sẽ tạo ra những bước tiến xa hơn từ các đội dự thi, nghiêm túc trong việc theo đuổi đam mê điện ảnh. Những bộ phim ngắn là một trong những kết quả giá trị của cuộc thi. Gần đây nhất, bộ phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy tạo một tiếng vang lớn cho thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế. Trần Thanh Huy cũng là một trong những đạo diễn trẻ đã từng tham gia dự án làm phim 48 giờ. Anh đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án Làm phim 48 giờ tại TP. HCM với Đường Bi. Trong buổi workshop về Làm phim 48 giờ, Trần Thanh Huy chia sẻ với các sinh viên: “Tham gia 48 giờ là một cơ hội để cả ê kíp có được một thử thách về việc làm việc nhóm. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu cả ê kíp của mình, đặc biệt là người đạo diễn. Đây là cơ hội để chọn lọc các thành viên và cũng là bước đệm để các bạn làm những dự án khác, những bộ phim tiếp theo để tiến vào LHP quốc tế”.

THÙY TRANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/%C4%91ien-anh/artmid/484/articleid/36833/trao-giai-cuoc-thi-lam-phim-48-gio-viet-nam-2020