Trao giải báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, lần thứ ba năm 2019. Ðây là một trong chuỗi sự kiện của Tháng cao điểm 'Ngày Vì người nghèo 17-10', có ý nghĩa hết sức quan trọng thúc đẩy phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Ðến dự, có các đồng chí: Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệt liệt chúc mừng 41 tác giả có tác phẩm đã đoạt giải, tập thể đơn vị có nhiều bài dự thi và có nhiều tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi lần thứ ba năm 2019. Phó Thủ tướng cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sắp kết thúc, chuẩn bị đánh giá tổng kết chương trình, trên cơ sở đó đề xuất, định hướng khung chương trình giai đoạn tới. Có thể khẳng định, kết quả giảm nghèo đã đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, bình quân mỗi năm giảm khoảng 1,55% (tương ứng với hơn 300 nghìn hộ nghèo thoát nghèo/năm). Kết cấu hạ tầng ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã nghèo, huyện nghèo đã được cải thiện đáng kể; đời sống người nghèo được nâng lên, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nhiều gương điển hình vươn lên thoát nghèo đã được ghi nhận; phong trào viết đơn "xin ra khỏi hộ nghèo" lan tỏa rộng khắp trên cả nước. Thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của các nhà báo, đã bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện những gương điển hình cũng như các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay với người nghèo suốt thời gian vừa qua.

Từ 325 tác phẩm dự thi, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 71 tác phẩm vào chấm vòng chung khảo. Kết quả đã lựa chọn được 41 cá nhân có các tác phẩm đoạt giải (trong đó có 4 giải A; 8 giải B; 14 giải C; 15 giải khuyến khích) và một giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đoạt giải.

Báo Nhân Dân đã đoạt giải A, thể loại báo in với loạt bài: "Phát triển kinh tế biển ở đồng bằng sông Cửu Long (bốn kỳ)" của nhóm tác giả Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trọng Duy đăng trên ấn phẩm Thời Nay; giải B thể loại báo điện tử, với loạt bài: "Ðổi thay của những tộc người đặc biệt vùng Tây Bắc (ba kỳ)" của nhóm tác giả Kiều Hương, Trần Anh Tuấn, Trịnh Khánh Toàn, Lê Thị Thúy Lan, Thái Thịnh, Công Tuyên đăng Báo Nhân Dân điện tử; giải B thể loại báo hình với tác phẩm "Giải pháp xóa nghèo bền vững tại bản vùng biên Huồi Cọ (ba tập), của nhóm tác giả: Kim Huệ, Ngọc Tuấn, Hoàng Huy, Bích Ngọc, phát sóng trên Truyền hình Nhân Dân. Ðây cũng là năm thứ hai liên tiếp Báo Nhân Dân được nhận giải tập thể có thành tích xuất sắc và được trao Bằng khen của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vì là đơn vị có nhiều tác phẩm xuất sắc đoạt giải, đồng thời có nhiều tác phẩm dự thi.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phát động đợt nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức, với cú pháp: VNNn gửi 1408 (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng, n từ 1 đến 100, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần) để hưởng ứng "Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và cũng là "Ngày Vì người nghèo" ở Việt Nam 17-10.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41910602-trao-giai-bao-chi-ve-cong-tac-giam-ngheo-giai-doan-2016-2020.html