Trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất

Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã tiếp nhận 3.328 tác phẩm dự thi của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Tối ngày 9/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn....

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Sau 4 tháng phát động, Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã tiếp nhận 3.328 tác phẩm dự thi của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải Diên Hồng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tăng cường sự hiểu biết của nhân dân và cử tri cả nước đối với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Trong đó, 67 tác phẩm báo chí xuất sắc được lựa chọn để trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất, bao gồm 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải Khuyến khích và 2 giải ngoài cơ cấu tặng các tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu.

Ngoài ra, ban tổ chức Giải đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành công Giải Diên Hồng năm 2023.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đồ sộ về quy mô, và đa dạng về phong cách và hiện đại về phương tiện làm báo. Trong đó có nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả đón nhận và đánh giá cao.

Sau buổi lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024.

Dự kiến, lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ hai sẽ diễn ra vào đầu tháng 1/2024, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946).

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/trao-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-lan-thu-nhat-d194741.html