Trao giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

(VOV) - Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN có 2 giải B, 1 giải C và 5 giải khuyến khích.

Tối 4/10, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long -Hà Nội. Đến dự có ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo giải báo chí toàn quốc. Ban Tổ chức đã trao giải cho 92 tác phẩm báo chí, trong đó có 6 giải A, 20 giải B, 33 giải C, 33 giải khuyến khích và 1 giải tập thể. Các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn từ hơn 700 tác phẩm của các tác giả từ khắp cả nước gửi thi sau 1 năm phát động. Tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Bắc Son cho rằng, hoạt động tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng làm cho nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc thêm về đất và người Hà Nội với những giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc cũng như ý nghĩa trọng đại của sự kiện Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Phát biểu tại buổi Lễ, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cuộc thi thu hút sự quan tâm lớn lao của nhân dân Thủ đô. "Với số lượng lớn tác phẩm được đăng, phát, có thể khẳng định, cuộc thi đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, một trong những chủ đề tuyên truyền quan trọng nhất, cần tập trung nhất; đặc biệt nêu bật, đề cao những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội"-ông Tô Huy Rứa khẳng định. Hội Nhà báo Hà Nội là đơn vị duy nhất vinh dự nhận giải đặc biệt của Ban Tổ chức với số lượng tác phẩm nhiều nhất. Đây cũng là đơn vị giành nhiều giải thưởng nhất với 1 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 1 giải khuyến khích. Ở cuộc thi này, Đài Tiếng nói Việt Nam có 2 giải B: nhà báo Phan Thanh Hà (Liên chi hội Đài TNVN) với tác phẩm “Thiên long Việt đồ- Tấm lòng của những người con xứ Quảng hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội"; nhà báo Mỹ Trà với tác phẩm "Những người nước ngoài được yêu thích ở Hà Nội"; 1 giải C của tác giả Lê Thị Hằng với tác phẩm "Để Hà Nội xứng tầm là thủ đô xanh, sạch, đẹp". Năm giải khuyến khích của tác giả Mai Văn Lạng với tác phẩm "Thăng Long hoài cổ"; nhóm tác giả Đồng Mạnh Hùng, Văn Phương Hoa với tác phầm "Tiếng Hà Nội"; nhóm tác giả Lê Xuân Lãm, Quang Sáng, Dương Đình Tuấn, Quốc Học, Bình Tâm (thường trú Đài TNVN tại Tây Nguyên) với tác phẩm "Hà Nội trong lòng Tây Nguyên"; tác giả Phan Quốc Huy-Phát thanh Quân đội Nhân dân với tác phẩm "Quân đội với các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"; tác giả Hoàng Minh Thảo- Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc với tác phẩm "Đồng chí Trần Văn Dũng, một gương tiêu biểu của công an Thủ đô". Trong số các tác phẩm giành giải A, phải kể đến loạt bài viết "Phố cổ Hà Nội, ứng xử như thế nào cho phải" của nhóm tác giả Hải Giang - Thu Hiền báo Hà Nội mới. Trong đó, nhóm tác giả không chỉ phát hiện và nêu bật những vấn đề không thể giải quyết để bảo tồn phố cổ- một trong những di sản quý của Thủ đô, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp thiết thực. Phần thưởng cho mỗi giải A là 20 triệu đồng, giải B là 15 triệu đồng, giải C là 10 triệu đồng, giải khuyến khích là 3 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng là 859 triệu đồng./. Đỗ Hưng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trao-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-1000-nam-thang-long--ha-noi/201010/156592.vov